Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:43
RSS

Thông tin mới nhất vụ bố bị con trai đổ xăng lên người châm lửa đốt ở Nam Định

Thứ sáu, 05/07/2019, 21:20 (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin mới liên quan đến vụ việc bố bị con trai đổ xăng lên người châm lửa đốt xảy ra trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thông tin mới vụ bố bị con trai đổ xăng lên người châm lửa đốt ở Nam ĐịnhÔng P. bị bỏng nặng sau khi người con đổ xăng lên người và châm lửa đốt

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 11h45’ trưa ngày 2/7 tại địa bàn thôn Lộng Đồng, xã Lộc An (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) xảy ra vụ việc một người đàn ông đổ xăng lên người mình và bố đẻ rồi châm lửa đốt khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, khi ông P. (60 tuổi) cùng vợ đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ bị người con trai tên L. (SN 1984, con trai ông P.) mang theo can xăng vào nhà và đổ lên người mình cùng bố đẻ và châm lửa đốt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân cùng hàng xóm đã có mặt tiến hành dập lửa và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Tuy nhiên, do vết thương nặng, L. đã tử vong sau đó. Ông P. được gia đình chuyển lên Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) để điều trị trong tình trạng bỏng nặng. 

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc An và Công an TP. Nam Định đã có mặt để tiến hành điều tra vụ việc.

Thông tin mới vụ bố bị con trai đổ xăng lên người châm lửa đốt ở Nam Định2Được biết, giữa 2 bố con nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc, thông tin với PV, một vị đại diện UBND xã Lộc An cho biết gia đình đã hoàn tất công tác mai táng cho nạn nhân tử vong trong vụ việc. Bên cạnh công tác mai táng cho nạn nhân tử vong, gia đình cũng phải cắt cử người để tiếp tục chăm sóc cho ông P. đang được điều trị Viện bỏng Trung ương.

Chia sẻ thêm về gia cảnh của các nạn nhân, một nguồn tin khác cho biết gia đình ông P. thuộc diện kinh tế khó khăn. Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng ông P. vẫn phải đạp xích lô kiếm sống trên địa bàn TP. Nam Định.

Về phía nạn nhân tử vong, được biết trước đây người này nghiện ma tuý và mới ra tù vào năm ngoái. Sau khi ra tù, người con không tu chí làm ăn mà vẫn giữ tật chơi bời, lêu lổng. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa bố con ông P. có xảy ra xích mích, cãi vã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN