Thứ năm, 25/04/2024 | 12:29
RSS

Bác sĩ BV Phụ sản Trung ương phải cách ly 14 ngày sau khi bay đến Vũ Hán đón sản phụ trở về

Thứ ba, 11/02/2020, 07:29 (GMT+7)

Sản phụ này là một trong 30 lưu học sinh đang học tập, sinh sống tại Vũ Hán, có nguyện vọng trở về nước.

Bác sĩ BV Phụ sản trung ương bay đến Vũ Hán đón sản phụ trở về
03 bác sĩ của 03 Bệnh viện: Phụ sản Trung ương, Nhiệt đới Trung ương và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội được trang bị trang phục bảo hộ để lên đường làm nhiệm vụ.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết một bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện nhiệm vụ cùng đoàn công tác sang Vũ Hán đón công dân Việt Nam tại đây về nước. Bác sĩ này hiện đang được cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn.

Trước đó vào ngày 5/2/2020, sau khi nhận được công văn đề nghị của Bộ Y tế về việc cử chuyên gia y tế và chuẩn bị trang thiết bị hỗ trợ việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử 01 bác sĩ và trang thiết bị chuyên dụng cần thiết tham gia đội chuyên gia y tế qua Hồ Bắc, Trung Quốc.

Chuyến bay này có sứ mệnh đặc biệt là đón học sinh, sinh viên người Việt đang ở Vũ Hán có nguyện vọng trở về nước.

Bác sĩ BV Phụ sản trung ương bay đến Vũ Hán đón sản phụ trở về 2
Đoàn đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Trong 30 hành khách trở về có 01 sản phụ đang mang thai sắp đến ngày sinh. Chính vì vậy sẽ rất cần có bác sĩ chuyên khoa sản cùng tham gia chuyến đi, sẵn sàng trợ giúp thai phụ trên chuyến bay.

Tối 9/2/2020, đoàn công tác đã tới Hồ Bắc, Trung Quốc và đón hành khách. Rạng sáng ngày 10/2, máy bay của hãng Vietnamairlines đã đưa hành khách trở về cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Trong số 48 người tham gia chuyến công tác có 30 người là lưu học sinh sinh sống tại Trung Quốc, 15 người là thành viên phi hành đoàn và 03 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội.

Bác sĩ BV Phụ sản trung ương bay đến Vũ Hán đón sản phụ trở về 3
Trong 30 hành khách trở về có 01 sản phụ đang mang thai sắp đến ngày sinh.

Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngay sau khi xuống máy bay, toàn bộ tổ bay và hành khách trên chuyến bay trên sẽ cách ly 14 ngày để theo dõi.

Cũng như các thành viên khác của đoàn, bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng phải tuân thủ đúng với quy trình áp dụng đối với khách trở về từ vùng dịch theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và được đưa đến khu vực cách ly của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Bác sĩ BV Phụ sản trung ương bay đến Vũ Hán đón sản phụ trở về 4
Lực lượng chức năng đang khử trùng xe chuyên dụng sau khi đón đoàn về.

Hoa Phượng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN