Thứ tư, 24/04/2024 | 22:11
RSS

Bắc Giang: Lão bà 73 tuổi dùng dao sát hại người đàn ông trên cánh đồng

Thứ ba, 10/04/2018, 08:11 (GMT+7)

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, bà Nguyễn Thị Nga đã dùng dao cắt vào chân và tay người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong do mất máu.

Bắc Giang: Lão bà 73 tuổi giết người vì tranh chấp đất đaiĐối tượng Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra

Tối ngày 9/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lan (huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết vào buổi chiều ngày 8/4, tại địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn L. (SN 1955). Người gây ra cái chết cho ông L. được cơ quan chức năng xác định là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945). Nạn nhân và hung thủ của vụ việc đều trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 15h chiều ngày 8/4, tại cánh đồng thôn Thượng xảy ra vụ tranh chấp rãnh nước giữa bà Nguyễn Thị Nga và ông Nguyễn Văn L.

Trong lúc cãi vã, dẫn đến xô xát, ông L. đã xô bà Nga ngã xuống đất. Tức giận, bà Nga vùng dậy dùng con dao đang cầm trong tay cắt vào phần cẳng chân phải của ông L.

Chưa dừng ở đó, khi thấy nạn nhân ngã xuống, bà Nga tiếp tục dùng hung khí cắt vào phần tay phải khiến nạn nhân ngã gục.

Khi bị người đàn bà hơn mình 10 tuổi ra tay bất ngờ, ông L. chỉ kịp kêu thét lên rồi ngât xỉu.

Nghe thấy tiếng kêu la thất thanh, người dân đã chạy đến hiện trường vụ việc để đưa ông L. đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương sâu gây mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc được thông báo đến Công an xã Thượng Lan. Nhận được tin báo, Công an xã Thượng Lan đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để tiến hành bảo vệ hiện trường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Thượng Lan đã cấp báo lên Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) để tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin Công an huyện Việt Yên cung cấp, ngay sau khi xảy ra vụ việc đơn vị này đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp bà Nga và bàn giao đối tượng co Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, bà Nga và nạn nhân có mối quan hệ họ hàng. Hai bên gia đình cũng đã có mâu thuẫn, hiềm khích với nhau từ trước đó. Đến chiều ngày 8/4 thì vụ việc đáng tiếc trên xảy ra.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Cô giáo không giảng bài hơn 3 tháng bị tạm đình chỉ công tác​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN