Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:30
RSS

Bắc bộ nắng nóng quay trở lại từ 26/6

Thứ sáu, 25/06/2021, 09:21 (GMT+7)

Từ ngày 26/6 nắng nóng có khả năng sẽ xuất hiện trở lại ở đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, suốt từ chiều 22/6 tới nay, miền Bắc đón một đợt mưa dông khiến nắng nóng chấm dứt ở khu vực.

Hôm nay (25/6), Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trong 2 ngày cuối tuần 26-27/6, mưa dông giảm nhanh ở miền Bắc, nắng nóng bắt đầu quay trở lại và sẽ tăng nhiệt trong những ngày kế tiếp.


Ảnh minh họa.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 25/6:

Khu vực phía Tây Bắc Bộ 

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ 

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội 

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế 

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên 

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TH
Theo Giáo dục & Thời đại