Thứ năm, 18/04/2024 | 12:02
RSS

Đồng Nai truy vết người liên quan đến ca mắc Covid-19 trong ổ dịch xe khách Trung Đức Hải Phòng

Thứ sáu, 25/06/2021, 06:59 (GMT+7)

Anh T. đi xe Trung Đức từ Hải Phòng vào Đồng Nai chơi với người thân nhiều ngày. Sau đó khi trở về Hải Phòng anh T. đã dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện:
Đồng Nai

Đêm 24/6, UBND TP.Biên Hoà, Đồng Nai đang phối hợp với CDC Đồng Nai tiến hành điều tra truy vết các F1, F2 liên quan đến ca mắc covid-19 tại TP.Hải Phòng vì từng đến nhiều nơi tại Đồng Nai. Ca mắc Covid-19 là ông N.V.T (SN 1974 ngụ TP.Hải Phòng), làm nghề tự do.

Đồng Nai truy vết người liên quan đến ca mắc Covid-19 trong ổ dịch xe khách Trung Đức Hải Phòng

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm (Ảnh: Nha Mẫn)

Trước đó vào ngày 9/6 đến 20/6 ông T. đã đi xe khách Trung Đức từ Hải Phòng đến TP.HCM và ngược lại. Quá trình di chuyển ông T. có đến nhiều địa điểm tại Đồng Nai. Chuyến xe này đã ghi nhận có 3 trường hợp dương tính là tổ lái và phụ xe.

Cụ thể ngày 13/6 xe Trung Đức đã dừng tại phường Hố Nai, TP.Biên Hoà vào khoảng 1h sáng và người bà con (tên H.) của anh T. đã ra đón anh T. vào nhà tại đường Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên Hoà để nghỉ ngơi tại đây. Từ 11h trưa đến 13h cùng ngày, anh T. ngồi chơi, gặp gỡ bạn bè tại nhà H. sau đó nghỉ tại nhà H. đến 18h.

Đồng Nai truy vết người liên quan đến ca mắc Covid-19 trong ổ dịch xe khách Trung Đức Hải Phòng

Tỉnh Đồng Nai điều tra truy vết dịch tễ, phun xịt khử trùng nhiều nơi (Ảnh: Nha Mẫn)

Sau 18h, ông T. đến tiệm cầm đồ Quốc Trang tại khu phố 7. Phường Hố Nai nhậu cùng T.H.Q.T. rồi hơn 22h về lại nhà H. Ngày 14/6 từ 8h đến 8h30 đi ăn sáng cùng con anh H. (tên B.) tại quán phở bò (Tuấn), địa chỉ số 1/78 khu phố 12, Hố Nai. Sau đó đi Bình Phước bằng xe máy cùng H. lên nhà D. tại Phú Riềng, Bình Phước.

Đồng Nai truy vết người liên quan đến ca mắc Covid-19 trong ổ dịch xe khách Trung Đức Hải Phòng

Nhiều người phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (Ảnh: Nha Mẫn)

Sáng 15/06 đi xe ô tô của D. đến Thị trấn Bùi Gia Mập, Bình Phước gặp Hào, đi phòng công chứng chợ Phước Long, ăn cơm trưa tại nhà ông Đ., sau đó về lại nhà D. rồi về lại Biên Hoà ở nhà H. 18h cùng ngày nhậu tại nhà H. cùng H. và bố vợ H.,….

Ngày 16/6 tiếp tục cùng cháu B. đi ăn sáng tại quán phở T., tại quán có 6-7 người ăn. Kế đó từ 11h30 đến 13h lại ra quán cơm nhà Chung (em trai H.) gần nhà thờ Kẻ Sặt ăn uống cùng 5 người. Từ 18h đến 19hh sang nhà Nh. (địa chỉ: 59A/58 kp 8, Hố Nai, Biên Hòa) ăn tối cùng gia đình H. và gia đình Nh. rồi lại về nhà H nghỉ ngơi.

17/6 ăn ở tại nhà H. rồi đầu giờ chiều ra nhà thờ giáo xứ Hà Nội lên xe Trung Đức về Hải Phòng. Ngày 23/06 T. được thông báo nhà xe Trung Đức có ca dương tính nên ra khai báo và được xét nghiệm. Kết quả T. cũng dương tính với SARS-CoV- 2.

Ngành chức năng đã tạm đóng cửa tiệm cầm đồ Quốc Trang, quán phở bò (Tuấn), quán cơm nhà Chung, nhà anh H.,… Phun xịt khử trùng, điều tra F1, F2 liên quan, đã chuyển cách ly các F1 và F2 nguy cơ cao. Tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2, và lập danh sách các trường hợp F3 trên địa bàn.

Nha Mẫn
Theo Dân Việt