Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:52
RSS

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh bán thuốc lừa đảo 'trị bách bệnh'

Thứ bảy, 28/03/2020, 07:03 (GMT+7)

Ngày 27/3, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt một nhóm 4 đối tượng (3 nữ, 1 nam, đều là người ở địa phương khác đến) dàn cảnh bán thuốc lừa đảo 'trị bách bệnh'.

Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng (đóng tại TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai) cho báo Thanh Niên biết, đơn vị đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để bàn giao 4 nghi can liên quan đến đường dây lừa bán thuốc giả xảy ra tại TP.Đà Lạt cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Mađaguôi, vào chiều cùng ngày, đơn vị nhận được đề xuất từ Công an TP.Đà Lạt về việc phối hợp truy tìm nhóm người trong đường dây lừa bán thuốc “chữa bách bệnh” đã khiến thêm 1 nạn nhân tại TP.Đà Lạt "sập bẫy", với số tiền bị chiếm đoạt là 35 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh trên tuyến quốc lộ 20, đến khoảng 16 giờ 30 ngày 26/3, Trạm CSGT Mađaguôi đã bố trí lực lượng đón lõng, tóm gọn 4 nghi phạm đang trên đường từ TP.Đà Lạt về TP.HCM bằng xe máy cùng tang vật là nhiều gói thuốc giả. Các nghi can bị bắt giữ gồm: Trần Văn Đăng (47 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (61 tuổi), Vũ Thị Vân (62 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Nam Định) và Lê Thị Oanh (48 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP.HCM).

Bước đầu, 4 nghi can khai nhận cùng đường dây lừa đảo với 6 nghi phạm bán thuốc giả vừa bị Công an TP.Đà Lạt triệt phá vào ngày 24/3 vừa qua.

6 người bị tạm giữ hình sự trong đường dây lừa đảo bán thuốc chữa bệnh trước đó, gồm: Trần Thị Châu (73 tuổi, cư trú tại H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hiệp (52 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), Nguyễn Ngọc Yến (51 tuổi, ngụ TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), Nguyễn Xuân Vinh (53 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Hoàng Long (32 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng), Nguyễn Hồng Vân (56 tuổi, ngụ quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). 

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh bán thuốc lừa đảo 'trị bách bệnh'
Chân dung các đối tượng và tang vật. Ảnh: CAO & Thanh Niên

 

 

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP. Đà Lạt cho báo Công an TPHCM biết, bước đầu, qua đấu tranh với các đối tượng, xác định vụ án diễn biến vụ án như sau: Nguyễn Thị Tâm, Lê Thị Oanh, Vũ Thị Vân quen biết nhau từ trước và bàn bạc với nhau dàn dựng cảnh bán thuốc giả cho người bệnh để lấy tiền.

Thực hiện ý định trên, các đối tượng đi mua hạt hạnh nhân ở chợ, đóng gói và in, dán nhãn mác "Hạt thảo sơn học viện quân y". Ngày 25/3, các đối tượng từ TP.Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, thuê Trần Văn Đăng chở đồ đạc, cảnh giới cho các đối tượng khi mua bán "thuốc", tìm, dụ "con mồi".

Trưa cùng ngày, chúng phát hiện bà Nguyễn Thị Tuyền (SN 1958, trú đường Đoàn Thị Điểm, P.3, TP. Đà Lạt) đang đi trên đường Lê Đại Hành. Theo phân công nhiệm vụ, Oanh giả là "bác sĩ" Thanh, làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp cận, hỏi thăm tình trạng bệnh tình của bà Tuyền.

Theo kịch bản, Tâm chạy đến khen ngợi "bác sĩ Thanh", nói rằng, trước đây bị đau mắt nặng, uống thuốc của "bác sĩ Thanh" đã khỏi hẳn bệnh, nay muốn mua thêm thuốc cho người thân. Lấy được lòng tin của bà Tuyền, chúng đưa bà Tuyền đến khu vực siêu thị Big C gặp Vân là "bác sĩ quân y" để lấy "thuốc".

Lúc này, Oanh báo giá gói thuốc 35 triệu đồng. Bà Tuyền không mang theo tiền nên Tâm (giả tên Hà) cho bà Tuyền mượn, trả trước cho Oanh, sau đó theo về nhà bà Tuyền lấy tiền. Tại đây, bà Tuyền đưa cho Tâm tiền và 2,5 chỉ vàng, trị giá 35 triệu đồng. Tâm cho Đăng 1 triệu đồng tiền công.

Biết nhóm đối tượng trước đó bị bắt, 4 đối tượng này bỏ trốn khỏi Đà Lạt trong ngày. Tối 25/3, nhóm này ngủ tại một khách sạn ở huyện Đức Trọng. Ngày 26/3, họ di chuyển trên đường quốc lộ để đến TP. Hồ Chí Minh, bị Cảnh sát hình sự Đà Lạt phát hiện, báo các lực lượng phối hợp bắt gữ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN