Thứ sáu, 30/08/2024 | 11:13
RSS

Bà Harris đuổi sát nút cựu Tổng thống Trump

Thứ sáu, 30/08/2024, 11:12 (GMT+7)

Tại 7 tiểu bang chiến trường, bà Kamala Harris đang có tỉ lệ ủng hộ sát nút so với ông Donald Trump.

Bà Harris đuổi sát nút cựu Tổng thống Donald Trump

Bà Kamala Harris đang theo đuổi sát nút cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo cuộc thăm dò của The Hill và Emerson College Polling công bố hôm 29/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đuổi theo sát nút ông Donald Trump tại bảy tiểu bang chiến trường.

Số liệu thăm dò từ ngày 26-28/8 cho thấy, bà Harris đã dẫn trước ông Trump với tỉ lệ suýt sao ở Georgia (49% so với 48%), Michigan (50% so với 47%) và Nevada (49% so với 48%).

Trong khi đó, ông Donald Trump cũng được ủng hộ nhỉnh hơn một chút so với Phó Tổng thống ở Arizona (50% so với 47%), North Carolina (49% so với 48%) và Wisconsin (49% so với 48%).

Tại Pennsylvania, hai người đều có mức ủng hộ 48%.

Bà Harris dẫn trước ông Trump trong số các cử tri độc lập ở cả 6 tiểu bang, trừ Nevada.

Điều đặc biệt là có sự phân chia giới tính rõ ràng trong cuộc thăm dò. Bà Harris được sự ủng hộ của phụ nữ nhiều hơn ở 6 tiểu bang ngoại trừ Arizona. Còn ông Trump được sự ủng hộ của các cử tri nam giới ở cả 7 tiểu bang. Bà Harris cũng dẫn đầu với số cử tri dưới 30 tuổi ở cả bảy tiểu bang.

Trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố cùng ngày, bà Kamala Harris có sự chênh lệch lớn với ông Donald Trump (45% - 41%).

Lợi thế 4 phần trăm trong số những cử tri đã đăng ký là con số đáng chú ý, Reuters nhận xét. Cuộc thăm dò được tiến hành trên toàn quốc và thu thập phản hồi từ 4.253 người lớn tại Mỹ, bao gồm 3.562 cử tri đã đăng ký.

Cuộc thăm dò có biên độ sai số 2 phần trăm, cho thấy bà Harris nhận được sự ủng hộ từ phụ nữ và người gốc Tây Ban Nha. Bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49% so với 36% - hay 13 điểm phần trăm - trong số cả cử tri nữ và cử tri gốc Tây Ban Nha. Trong bốn cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành vào tháng 7, Harris dẫn trước 9 điểm trong số phụ nữ và 6 điểm trong số người gốc Tây Ban Nha.

Trong khi đó, ông Trump dẫn đầu trong số cử tri da trắng và nam giới, với tỷ lệ tương tự như hồi tháng 7.

Reuters nhận định, kể từ khi ông Joe Biden khép lại chiến dịch tranh cử của mình, bà Harris đã giành được lợi thế trước ông Trump trong các cuộc thăm dò toàn quốc và các cuộc thăm dò ở các tiểu bang dao động quan trọng.

Các cuộc khảo sát toàn quốc bao gồm Reuters/Ipsos đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, thì kết quả của từng tiểu bang của Đại cử tri đoàn sẽ quyết định người chiến thắng, với một số ít các tiểu bang chiến trường có khả năng mang tính quyết định.

Tại bảy tiểu bang mà cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra sát nút nhất - Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan và Nevada - Trump dẫn trước Harris với tỷ lệ 45% so với 43% trong số những cử tri đã đăng ký tham gia cuộc thăm dò.

Ông Matt Wolking, một chiến lược gia chiến dịch của Đảng Cộng hòa từng làm việc cho chiến dịch năm 2020 của Trump, cho biết: "Rõ ràng là việc chạy đua với Harris sẽ khó khăn hơn đối với Trump khi xét đến sự thay đổi trong những con số này, nhưng chắc chắn không phải là không thể vượt qua."

Những người bỏ phiếu cho ông Trump cũng bày tỏ sự nhiệt tình, với 64% cho biết sự lựa chọn của họ có động cơ ủng hộ ông hơn là chọn Trump vì phản đối bà Harris.

45% cử tri chọn ông Trump là những cử tri có cách tiếp cận tốt hơn trong việc quản lý nền kinh tế Mỹ, theo khảo sát của Reuter.

Đông Phong
Theo báo Giáo Dục Thời Đại