Thứ sáu, 25/10/2024 | 08:06
RSS

Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5: Chỉ dẫn cách giải cảm an toàn

Thứ sáu, 25/10/2024, 08:05 (GMT+7)

Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 thường không dám dùng thuốc do lo ngại ảnh hưởng đến thai nhi. Tìm hiểu các cách giải cảm an toàn cho cả mẹ bầu và thai nhi.

Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 phải làm sao?

MỤC LỤC
Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 có phổ biến không?
Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 có nguy hiểm không?
Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 nên làm gì?

Vào tháng thứ 5 của thai kỳ, các mẹ bầu đã có những thay đổi rõ rệt về sắc vóc, ngoại hình. Đây cũng là giai đoạn mà thai nhi phát triển nhanh chóng, hoàn thiện hình dáng bên ngoài và bắt đầu có sự kết nối với thế giới xung quanh.
Trong giai đoạn này, bất kỳ sự thay đổi nào về sức khỏe và cảm xúc của mẹ đều có thể tạo ra tác động quan trọng tới sự phát triển của thai nhi trong bụng. 

Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 có phổ biến không?

Tình trạng cảm cúm, cảm lạnh xảy ra rất thường xuyên đối với các mẹ bầu, điều này là do: 

Hệ miễn dịch suy giảm

Khi mang thai, hệ miễn dịch của cơ thể mẹ sẽ hạn chế tối đa hoạt động để bảo vệ thai nhi có thể phát triển an toàn trong tử cung. 
Việc hệ miễn dịch suy giảm sẽ tạo điều kiện để các tác nhân dễ dàng tấn công và gây bệnh, trong đó có virus cảm cúm và cảm lạnh; 

Thay đổi nội tiết

Các hormone biến động liên tục trong cơ thể có thể khiến cho cơ thể mẹ bầu không kịp thích nghi, nhạy cảm hơn với những thay đổi và sự tấn công từ môi trường ngoài; 

Stress, căng thẳng

Mang thai là một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với người phụ nữ, việc căng thẳng và lo lắng là điều không tránh khỏi. 
Áp lực từ việc mang thai, thay đổi về hình dạng cơ thể cũng có thể gây tác động xấu tới tâm lý, tạo điều kiện cho các phản ứng viêm xảy ra nhiều hơn; 

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Ốm nghén, mất ngủ, chuột rút, tiểu nhiều,.. xảy ra trong thai kỳ khiến cuộc sống và thói quen sinh hoạt của mẹ bị xáo trộn đáng kể. 
Nghỉ ngơi không đầy đủ, ăn uống thất thường, giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn sẽ làm cho sức khỏe và đề kháng của mẹ giảm sút, dễ dàng mắc các bệnh cảm cúm, cảm lạnh.

Sự phát triển của thai nhi vào tháng thứ 5 thai kỳ

Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 có nguy hiểm không?

Việc bị cảm cúm ngay cả với người bình thường cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Đặc biệt là với đối tượng nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, cảm cúm vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ

Trong giai đoạn mang thai, đề kháng và sức khỏe kém có thể khiến các triệu chứng cảm cúm trở nên nặng hơn so với người bình thường.
Phụ nữ mang bầu không thể sử dụng nhiều loại thuốc điều trị thông thường, điều này có thể kéo dài thời gian mắc bệnh. 
Các triệu chứng có thể làm cho mẹ cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống, thậm chí bỏ bữa. 
Điều này gây suy nhược cơ thể và không đủ cung cấp dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển của thai nhi.   
Ngoài ra, việc bị cảm cúm có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe sẵn có ở bà bầu, như tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp..

Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi

Nếu virus cúm tấn công, nó có thể gây tổn thương, ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể dẫn tới dị tật bẩm sinh. 
Cảm cúm khiến mẹ ăn uống kém, thai nhi không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết, ảnh hưởng tới sự phát triển trong bụng mẹ. 

Nguy cơ sinh non

Sốt cao và các triệu chứng cảm cúm khác đều có thể kích thích cơn co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ sinh non. 

Bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 nên làm gì?

Cảm cúm có thể khỏi sau 7-10 ngày, tuy nhiên phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý và theo dõi sức khỏe thường xuyên, đi bệnh viện ngay nếu có các dấu hiệu nguy hiểm như: sốt cao, nôn mửa, ho nhiều...
Với những trường hợp bị cảm cúm nhẹ khi mang thai tháng thứ 5, bệnh thường tự khỏi sau một thời gian ngắn. Để nhanh chóng khỏi bệnh hơn, mẹ bầu nên nghỉ ngơi nhiều, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và giữ một tinh thần lạc quan tích cực để tránh ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. 
Tăng cường bổ sung các chất có lợi cho sức khỏe như vitamin C, kẽm, sắt,... cần thiết cho sức khỏe và đề kháng của cơ thể.
Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể áp dụng một số các biện pháp chữa cảm tại nhà cho bà bầu để giảm bớt sự khó chịu, tránh mệt mỏi như:

Chữa ngạt mũi bằng tỏi

Giã nhuyễn tỏi và cho vào cốc hoặc bát, sau đó thêm nước sôi vào để xông mũi hàng ngày là một trong những biện pháp giúp thông mũi, giảm ngạt mũi, chảy nước mũi an toàn, hiệu quả cho bà bầu và trẻ sơ sinh. 

Phụ nữ mang thai có thể sử dụng tỏi để giảm ngạt mũi khi bị cảm cúm

Uống nước chanh giải cảm

Uống nhiều nước giúp làm loãng dịch nhầy trong mũi và họng, làm dịu kích thích, giảm tiết dịch, nhờ vậy giảm cảm giác ngứa và rát họng. Ngoài ra trong chanh có chứa nhiều vitamin C, cần thiết cho việc tăng cường sức đề kháng và giúp mẹ bầu nhanh chóng khỏi bệnh hơn.

Vệ sinh mũi và súc họng với nước muối

Nước muối có đặc tính kháng khuẩn và làm săn se niêm mạc. Việc vệ sinh mũi và súc miệng hàng ngày với nước muối giúp giảm viêm, giảm tình trạng sưng, đau rát niêm mạc mũi cũng như cổ họng.

Tăng cường sức đề kháng

Bổ sung các thành phần và vận động lành mạnh để nâng cao sức khỏe tổng thể cũng như đề kháng của cơ thể, giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh.

Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc

Việc nghỉ ngơi và giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể phụ nữ mang thai. Đảm bảo dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Điều này giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng và có sức khỏe tốt.

Ăn đủ dưỡng chất

Hãy bổ sung đầy đủ dưỡng chất và tăng cường việc tiêu thụ vitamin C từ thực phẩm để gia tăng sức đề kháng.

Hạn chế tiếp xúc với đám đông

Hạn chế tới nơi đông người, đặc biệt là những nơi nguy cơ lây nhiễm bệnh cao và vào thời điểm thay đổi thời tiết hoặc vào mùa lạnh. Đây là thời điểm mà virus hoạt động mạnh và khả năng lây nhiễm cao.

Siro cảm từ thảo dược – giải pháp giải cảm an toàn

Siro cảm với thành phần từ dược liệu như cát căn, sài hồ, bạch thược, cát cánh, hoàng cầm, bạch chỉ, khương hoạt, cam thảo… giúp hỗ trợ thanh nhiệt giải cảm. Hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm cúm: đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, thân nhiệt cao.
Đối tượng sử dụng là những người bị cảm cúm, nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi. Do có thành phần dược liệu an toàn nên bà bầu có thể sử dụng được. 
Siro cảm có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, bà bầu bị cảm cúm tháng thứ 5 có thể tham khảo sử dụng. 

Sản xuất từ dược liệu, tại nhà máy đạt GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Cảm Nhất Nhất

Thành phần:
4,5g cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương với::
1. Cát căn (Radix Puerariae thomsonii) 6 g 
2. Sài hồ (Radix Bupleuri chinensis) 6 g 
3. Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 5 g 
4. Thạch cao (Gypsum fibrosum) 5 g 
5. Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori) 4 g 
6. Hoàng cầm (Radix Scutellariae) 4 g 
7. Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) 3 g 
8. Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii) 2 g 
9. Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 1 g
Phụ liệu: Đường ngô, Maltodextrin, Hương cam tổng hợp, Nước ép chanh tự nhiên Fresh lemon concentrate, Xanthan gum, Sodium benzoate, Nước uống được vừa đủ.
Công dụng:
Hỗ trợ thanh nhiệt giải cảm. Hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm cúm: đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, thân nhiệt cao.
Đối tượng sử dụng: 
Người bị cảm cúm, nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi.
Với trẻ em dưới 1 tuổi cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc.
Cách dùng:
Ngày uống 3 lần, mỗi lần cách nhau 6-8 giờ:
- Trẻ em từ 1-3 tuổi 5ml/lần
- Trẻ em từ 4-7 tuổi 7,5ml/lần
- Trẻ em từ 8-11 tuổi 10ml/lần
- Trẻ em từ 12-14 tuổi 12,5ml/lần
- Trẻ từ 15 tuổi, người lớn 15ml/lần
Liều tăng cường gấp rưỡi liều bình thường. 
Chú ý: Cảm Nhất Nhất đã được nghiên cứu lâm sàng, được hội đồng khoa học đánh giá, kết luận: Cảm Nhất Nhất hiệu quả và an toàn.
Thương nhân sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT. Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An. 
Điện thoại: 1800 6689 (Trong giờ hành chính) Fax: 0272 3817337
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 1053/2021/XNQC-ATTP
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

 

DS Thu Hà
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại