Thứ tư, 24/04/2024 | 23:13
RSS

Apple sắp trở thành công ty đầu tiên có vốn hóa đạt 3.000 tỷ USD

Thứ sáu, 10/12/2021, 09:50 (GMT+7)

Theo Bloomberg, chỉ cần tăng thêm khoảng 6%, giá trị vốn hóa thị trường của Apple sẽ cán mốc 3.000 tỷ USD, trở thành công ty đầu tiên đạt được cột mốc này, chưa đầy 4 năm sau khi lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Vốn hóa của Apple đang đẫn đầu các tập đoàn công nghệ. (Nguồn: Bloomberg).

Vốn hóa của Apple đang đẫn đầu các tập đoàn công nghệ (Nguồn: Bloomberg).

Cổ phiếu của Apple tăng 2,28% trong phiên 8/12 và đóng cửa ở mức 175,02 USD/cổ phiếu. Với mức giá này vốn hóa thị trường của Apple đạt khoảng  2.872 tỷ USD. Theo tính toán, chỉ cần giá cổ phiếu của Apple tăng thêm 10,5 USD/cổ phiếu (tương đương 6%) đạt mức 185,52 USD thì Apple sẽ trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt ngưỡng 3.000 tỷ USD. Con số thậm chí lớn hơn toàn bộ thị trường chứng khoán Đức hay nền kinh của vương quốc Anh.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Craig Erlam của hãng nghiên cứu Oanda nhận xét: “Nó là thành tựu mang tính hiện tượng và nhấn mạnh sự thống trị vô song của các hãng công nghệ Mỹ Có rất nhiều điều đến với Apple, khiến bạn phải băn khoăn họ sẽ vượt qua cột mốc nào tiếp theo và họ có thể khổng lồ đến mức nào”.

Theo Bloomberg, cổ phiếu Apple trở tành một trong các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thế giới trong hàng thập kỷ là nhờ vào loạt sản phẩm ổn định và thu hút người dùng. Trong bối cảnh dịch Coivid-19 bùng phát khiến thị trường thế giới đang chảo đảo thì các nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu Apple là nơi tương đối an toàn để đầu tư nhờ sự tăng trưởng ổn định về doanh số và dòng tiền mặt dồi dào của Apple.

Xe tự lái không vô lăng của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025.

Xe tự lái không vô lăng của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025.

Cổ phiếu Apple là một trong các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thế giới trong hàng thập kỷ qua. Tính từ cuối thấp niên 90 tới nay, giá cổ phiếu Apple tăng 22.000%, tương đương 28%/năm. Trong khi đó, cổ phiếu S&P 500 chỉ tăng 7,5%/năm trong cùng kỳ. Một số cổ phiếu công nghệ khác cũng tăng trưởng khá tốt, chẳng hạn Nvidia (31%/năm), Netflix (39%/năm kể từ khi IPO năm 2002) song chưa hãng nào thành công như Apple.

7/12, theo dự đoán của nhà phân tích Katy Huberty của hãng Morgan Stantley cho rằng giá cổ phiếu của Apple sẽ cán mốc 200 USD/cổ phiếu nhờ những nguồn thu trong tương lai của Apple từ các sản phẩm như thực tế ảo, thực tế tăng cường và xe tự lái.

Sỹ Bắc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại