Thứ năm, 18/04/2024 | 07:30
RSS

Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông đang mạnh lên, có khả năng thành bão

Thứ bảy, 01/08/2020, 07:31 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông đang tiến sát vào khu vực nước ta, khả năng cao mạnh lên thành bão, các tỉnh thành hầu hết đều có mưa giông.

Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông khả năng cao mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông khả năng cao mạnh lên thành bão

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng vùng áp thấp đang tiến vào Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão.

Tính tới thời điểm hiện tại (1/8), dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông có vị trí tâm lúc 01h ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Dự báo, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão này di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên từ hôm nay đến đêm 02/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt.

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất từ 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại các tỉnh đồng bằng và ven biển từ chiều nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, đồng bằng và ven biển 29-31 độ; thấp nhất từ 26-29 độ.

Thủ đô Hà Nội mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Thanh Hóa đến Quảng Trị từ chiều có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Khu vực Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Trong ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 32 độ.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN