Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:54
RSS

Ăn quả dại bên đường, 17 học sinh nhập viện, 1 bé tử vong

Thứ ba, 05/10/2021, 11:46 (GMT+7)

Trên đường đi học về, nhóm học sinh hái quả dại ven đường ăn và đem về cho các em ở nhà. Sau đó 1 bé đã tử vong, 16 bé còn lại may mắn được cấp cứu kịp thời.

Sự kiện:
Lào Cai

Sáng 5/10, bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch UBND xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 em học sinh tiểu học tử vong sau khi ăn quả dại hái ven đường.

Theo bà Thu, nạn nhân tử vong là em G.S.N. (9 tuổi). Quá trình điều trị, bệnh nhân diễn biến nặng, hôn mê được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai tiếp tục cấp cứu và điều trị, nhưng đến khoảng 16h ngày 3/10 em N. đã tử vong tại bệnh viện. Em N. tử vong do gia đình đưa tới bệnh viện quá muộn.

"Bố mẹ nghĩ con chỉ đau bụng thông thường nên không đưa tới viện ngay. Khoảng 12h đêm 2/10, bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi", bà Thu nói. 

Ăn quả dại, 1 học sinh tiểu học ở Lào Cai tử vong

Quả hồng châu

Trước đó, như PL&BĐ đã đưa tin, trưa 2/10, trên đường đi học về, nhóm học sinh THCS thấy bên đường (cách lề đường khoảng 30m) có 2-3 cây hồng châu, trong đó 1 cây có quả chín màu tím bắt mắt. Do nhầm lẫn với 1 loại hồng ăn được (loại quả khi chín sẽ có màu vàng, cũng mọc trong rừng), nhóm học sinh đã hái quả ăn và đem về cho các em ở nhà, đang học cấp Tiểu học, Mầm non.

Được biết, nhóm học sinh ăn quả dại này gồm 17 em. Trong đó có 1 học sinh mầm non, 9 học sinh tiểu học và 7 học sinh THCS, cùng trú tại thôn Hát Tinh, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Sau khi ăn, các em sinh hoạt, ăn cơm trưa bình thường. Tuy nhiên tới chiều, một số bé biểu hiện đau bụng không rõ nguyên nhân. Gia đình hỏi kỹ và biết con ăn loại quả trên đường đi học về nên đã ra kiểm tra. Khi phát hiện đây là quả không ăn được, bố mẹ vội vã đưa con tới Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu vào tối cùng ngày.

Trong số 17 em đã ăn quả hồng châu, có 1 trẻ tiểu học tử vong. Có 8 em diễn tiến nặng, chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định. 8 em còn lại đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn, đều khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường. Nhóm diễn tiến nặng ăn một lượng lớn hồng châu, có bé ăn từ 7-10 quả. Nhóm không triệu chứng chỉ ăn rất ít.

Chiều 4/10, Sở Y tế đã thành lập đoàn công tác vào BVĐK Văn Bàn kiểm tra và làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc. Theo lãnh đạo huyện Văn Bàn, ngoài trường hợp học sinh tử vong, các trường hợp đang cấp cứu tại các Bệnh viện đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sức khỏe. Sau sự việc xảy ra huyện đã chỉ đạo chặt hạ toàn bộ cây hồng châu nguy hiểm trực tiếp gây ngộ độc tại Chiềng Ken. 

Hồng châu là một loài cây mọc hoang, ra quả trông rất bắt mắt, nhưng chứa nhiều độc tố. Trong thời gian tới, huyện Văn Bàn cũng sẽ chỉ đạo các địa phương rà soát, chặt hạ triệt để loài cây này, tránh sự cố đáng tiếc tái diễn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại