Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:43
RSS

Án phạt cho bà lão đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ăn của hàng xóm

Thứ sáu, 10/04/2020, 15:29 (GMT+7)

Án phạt cho bà lão đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ăn của hàng xóm để trả thù vì bị vu khống trộm tiền.

Án phạt cho bà lão đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ăn của hàng xóm

Án phạt cho bà lão đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ăn của hàng xóm. Ảnh theo báo Thanh niên.

Thông tin trên báo Dân trí, ngày 10/4, TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh (SN 1951, trú xã Nam Xuân, Nam Đàn) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Thanh là người đã nhẫn tâm đổ thuốc diệt cỏ vào nhà hàng xóm ở đối diện để trả thù vì bị vu khống trộm tiền.

Theo hồ sơ vụ án sáng 15/5/2019, khi cả gia đình chị Nguyễn Thị V. (SN 1993 nhà đối diện nhà bà Thanh) đi vắng thì có chốt cửa cổng. Khoảng 30 phút sau, lúc trở về thì thấy cửa cổng đã mở toang. Nghi có điều bất thường nên chị V. đã xem lại camera của gia đình thì phát hiện bà Thanh mang theo một lọ nước đi vào sân nhà mình. Nghi ngờ bà Thanh làm chuyện mờ ám nên gia đình đã trình báo sự việc lên công an xã Nam Xuân.

Án phạt cho bà lão đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ăn của hàng xóm

Án phạt cho bà lão đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng ăn của hàng xóm. ảnh theo báo Người lao động.

Tại trụ sở công an, bà Thanh khai chỉ qua nhà chị V. để đuổi gà và chai nước cầm theo là đưa cho người thân đang làm ngoài đồng. Tuy nhiên, buổi làm việc tiếp theo, bà Thanh đã khai nhận có đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước nhà chị V. vào sáng 14/5 nhằm trả thù việc chị này vu khống bà trộm tiền vào năm ngoái.

Thêm nữa, sáng 15/5, bà Thanh lại sang nhà chị V. để đổ thuốc diệt cỏ vào lọ dầu gội đầu nhưng do cửa khóa nên chưa thực hiện được. Bà Thanh còn khai nhận đã mua nhiều lọ thuốc diệt cỏ để phục vụ cho việc trả thù gia đình chị V.

Sau sự việc trên, 5 người trong gia đình nạn nhân gồm bố mẹ chồng, hai con nhỏ cùng chị ra bệnh viện ở Hà Nội để thăm khám, xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy các thành viên trong gia đình vẫn chưa phát hiện vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe

Theo báo nghệ An, qua quá trình điều tra, công an huyện Nam Đàn xác định bà Thanh đã đổ thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Fansipan 200SL loại 100ml bên trong có chứa Paraquat (Paraquat là thuốc diệt cỏ nhóm Bipyridilium, nhóm độc I) xuống giếng nước nhà chị V. và lập tức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà về tội "Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Tuy nhiên ông Nguyễn Tiến Dũng - Chánh án TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, sau khi xem xét lại tình tiết, HĐXX TAND huyện cho bị cáo hưởng án treo, thử thách 12 tháng về tội “Hủy hoại tài sản”. 

Ngoài ra bị cáo còn buộc phải đền bù tổng số tiền 32 triệu đồng đối với tổn thất về tài sản (giếng nước bị hư hỏng không sử dụng được) và chi phí kiểm tra sức khỏe, tổn thất tinh thần của các thành viên trong gia đình bị hại.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN