Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:25
RSS

AFC: 'Khoảng cách giữa Việt Nam và Indonesia là rất lớn'

Thứ ba, 15/10/2019, 08:51 (GMT+7)

Theo liên đoàn bóng đá châu Á, xét về phong độ hiện tại, tuyển Indonesia không thể sánh được với đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Vào lúc 18h30 tối nay 15/10, đội tuyển Việt Nam có trận so tài rất được trông đợi với Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dù tiếng nói lịch sử ủng hộ Indonesia nhưng xét về phong độ ở thời điểm hiện tại, Indonesia không được giá cao bằng Việt Nam. Đây cũng là nhận định của trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khi nhận định về trận đấu tối nay.

"Toàn thua sau 3 trận đầu tiên, thủng lưới tới 11 lần và chỉ ghi được 2 bàn thắng, Indonesia cần phải nhanh chóng tìm thấy chiến thắng hoặc phải có ít nhất được 1 trận hòa trước Việt Nam nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ở bảng đấu. Trong khi đó, Việt Nam đã trải qua 2 trận bất bại. Họ có 1 điểm trên sân Thái Lan và đánh bại Malaysia với bàn thắng duy nhất của ngôi sao Quang Hải

Trong quá khứ, Việt Nam và Indonesia từng là hai đối thủ ganh đua quyết liệt với nhau. Dù vậy, Indonesia lúc này khó mà so sánh được với Việt Nam. Khoảng cách giữa 2 đội đã là rất lớn và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chức vô địch AFF Cup cùng việc vào tới tứ kết Asian Cup 2019 đã giúp Việt Nam có mặt trong top 100 FIFA, còn Indonesia lại tụt tới 7 bậc và rơi xuống vị trí 167 thế giới".

AFC nhận định bất ngờ về trận Việt Nam- Indonesia
Việt Nam có trận đấu quan trọng trước Indonesia vào tối nay 15/10

Trong buổi họp báo trước trận đấu HLV Park Hang Seo tự tin hướng tới một chiến thắng, trong khi đó HLV trưởng của Indonesia cũng khẳng định đối đầu với Việt Nam ở thời điểm này là thử thách rất khó khăn khi tuyển Việt Nam rất mạnh dưới thời HLV Park Hang Seo.

Hôm qua 14/10 cũng là hạn cuối để HLV Park Hang Seo chốt danh sách 23 cầu thủ thi đấu ở trận gặp Indonesia. Và 2 tuyển thủ Tuấn Anh và Trọng Hùng đã bị ông Park gạch tên khỏi danh sách đăng ký với Ban tổ chức. Trường hợp của Tuấn Anh là bất khả kháng khi anh dính chấn thương đùi.

Còn Trọng Hùng chưa thuyết phục được thầy Park trong những ngày tập trung đã qua. Như vậy 2 cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Kiên sẽ có tên trong danh sách 23 người cuối cùng. Chiều 14/10, đội tuyển Việt Nam cũng đã tập làm quen sân đấu chính Kapten I Wayan Dipta, nơi có sức chứa 23.000 chỗ ngồi. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN