Thứ năm, 25/04/2024 | 21:47
RSS

Admin group anti Hương Giang chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi chân thành và tuyên bố sẽ đóng group

Chủ nhật, 01/11/2020, 18:56 (GMT+7)

Những ồn ào giữa Hương Giang và antifan suốt vài ngày qua vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Như đã hứa, tối ngày 31/10, Hương Giang đã cho lên sóng số đầu tiên của series Sao Kết Bạn Cùng Antifan. Đoạn clip kéo dài 17 phút 42 giây và đúng như những gì mà nàng Hậu đã "nhá hàng" trong dòng trạng thái trước đó: "rất nhẹ nhàng và tích cực, rất thư giãn. Ê-kíp Hương Giang cũng cam đoan những hình ảnh và nội dung trong clip là sự thật và không có bất kỳ sự dàn dựng nào, nếu đây là video dàn dựng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật

Sau khi đoạn clip lên sóng, admin của group anti Hương Giang đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể, người này cho hay ban đầu chỉ lập group nhằm mục đích cho vui nhưng không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, và việc tấn công vào nỗi đau của một người chuyển giới chưa bao giờ là một việc làm đúng đắn. Cuối cùng, admin cũng gửi một lời xin lỗi chính thức đến Hương Giang và tuyên bố sẽ đóng group để không xảy ra những tranh cãi không đáng có nữa.

Admin group antifan Hương Giang chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi chân thành và tuyên bố sẽ đóng group

Admin group antifan Hương Giang chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi chân thành và tuyên bố sẽ đóng group

Admin của group anti Hương Giang đã chính thức lên tiếng​

Admin group antifan Hương Giang chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi chân thành và tuyên bố sẽ đóng group

Admin group antifan Hương Giang chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi chân thành và tuyên bố sẽ đóng group

Trước đó, Hương Giang cũng đã đến nhà một trong những antifan của cô để xử lý chuyện phỉ báng danh dự và ôm nhau để làm hòa.

Admin group antifan Hương Giang chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi chân thành và tuyên bố sẽ đóng group

Những ngày qua, ồn ào giữa Hương Giang và antifans đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng trước những lời xúc phạm nhân phẩm, danh dự, công kích quá khích, việc phản pháo cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, các chuyên gia truyền thông lại cho rằng hành động của Hương Giang đã phần hơi nóng vội, tạo ra nhiều phản ứng trái ngược từ cộng đồng mạng.

NY
Theo GiadinhNet