Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:02
RSS

8 cầu thủ U23 nhận ‘phần thưởng’ đặc biệt từ HLV Park Hang Seo

Thứ năm, 04/11/2021, 07:47 (GMT+7)

Thi đấu ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam, 8 cầu thủ trẻ đã được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển quốc gia Việt Nam.

Kết thúc Vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang Seo đã lựa chọn ra 8 gương mặt xuất sắc trong đội hình ĐT U23 Việt Nam để sung vào lực lượng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020.

Đây là phần thưởng xứng đáng của chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho sự cố gắng nỗ lực của các cầu thủ trẻ ở vòng vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Trong số 8 cầu thủ được lựa chọn có 5 cầu thủ thường xuyên được tham gia ĐT Việt Nam thời gian gần đây gồm thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. 3 cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên có cơ hội được góp mặt. Đó là cầu thủ đa năng Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Bên cạnh bổ sung những gương mặt trẻ xuất sắc vào lực lượng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020, HLV trưởng Park Hang Seo cũng đề xuất triệu tập trở lại Đỗ Hùng Dũng để giúp Đỗ Hùng Dũng bắt nhịp trở lại với môi trường đội tuyển, cũng như phối hợp với CLB Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình tập luyện hồi phục cho tiền vệ này.

8 cầu thủ U23 nhận phần thưởng đặc biệt từ HLV Park Hang Seo
8 cầu thủ U23 được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Liên quan tới U23 Việt Nam. Tại giải U23 châu Á 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo có cơ hội chạm trán với nhiều đối thủ mạnh, gồm chủ nhà U23 Uzbekistan cùng 14 đội bóng khác vượt qua vòng loại.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng với các đội U23 Nhật Bản Iraq và Qatar. Nhóm 1 gồm U23 Uzbekistan (chủ nhà), U23 Hàn Quốc (đương kim vô địch), U23 Saudi Arabia (đương kim á quân) và U23 Australia (đương kim hạng ba).

Nhóm 2 gồm U23 Jordan, U23 Thái Lan, U23 UAE, U23 Iran. Nhóm 4 gồm U23 Tajikistan, U23 Malaysia, U23 Kuwait và U23 Turkmenistan.

Nhờ nằm cùng nhóm, U23 Việt Nam tránh được rất nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iraq, Qatar ở bốc thăm phân bảng.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Thầy trò HLV Park Hang Seo bị loại ở vòng bảng với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận.

Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại các vòng chung kết châu Á là ngôi á quân năm 2018. Ở giải đấu này, Quang Hải cùng đồng đội đã vượt qua bảng đấu có Hàn Quốc, Australia, Syria, trước khi đánh bại Qatar và Iraq để góp mặt tại chung kết.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại