Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:22
RSS

7 nhân viên quán karaoke đánh khách bất tỉnh

Thứ ba, 16/06/2020, 15:19 (GMT+7)

Xảy ra cự cãi, hàng chục nhân viên quán karaoke ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM lao vào đánh khách hàng bất tỉnh.

Nhân viên quán karaoke đánh khách bất tỉnh

Nhóm đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 16/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra vụ hai thanh niên bị đánh gục tại quán karaoke Ruby 3, phường Bình Trị Đông A. Theo đó, khoảng 21h ngày 9/6, anh Đinh Ngọc Chương, Phạm Tấn Thạch cùng 4 người bạn đến quán karaoke Ruby 3 để hát. Sau đó, cả nhóm yêu cầu quán sắp xếp 6 nữ tiếp viên ngồi phục vụ.

Lúc này, Chương xảy ra cự cãi với một nữ tiếp viên. Sau đó, quản lý và nhân viên quán lên can ngăn rồi nhóm này nghỉ hát và xuống quầy tính tiền.

Tại quầy, Chương tiếp tục cự cãi với nhân viên quán. Khi vừa rời khỏi cửa quán, khoảng 20 thanh niên bất ngờ dùng gậy tất công nhóm khách. Hậu quả, Thạch và Chương nằm bất tỉnh và được bạn bè đưa đến Bệnh viện Bình Tân cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A mời 73 người thuộc 2 quán karaoke Ruby 2 và Ruby 3 lên làm việc. Qua sàng lọc, cảnh sát đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục xác minh những người liên quan.

Danh tính 7 đối tượng trên gồm: Trần Tấn Sang (30 tuổi, Tổng quản lý tại Ruby 2 và Ruby 3), Lê Phi (27 tuổi, tổ trưởng nhân viên phục vụ), Mai Quang Linh (18 tuổi, nhân viên phục vụ), Nguyễn Văn Dương (24 tuổi, nhân viên phục vụ), Dương Thạnh Phú (27 tuổi, tổ trưởng bảo vệ), Nguyễn Thanh Tùng ( 34 tuổi, Phó quản lý Ruby 2), Hồ Trung Hậu (23 tuổi, nhân viên phục vụ) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN