Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:05
RSS

7 cầu thủ được bổ sung lên U23 Việt Nam gồm những ai?

Thứ năm, 28/04/2022, 09:44 (GMT+7)

Một tuần trước ngày SEA Games 31 khởi tranh, một loạt cầu thủ trẻ được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam.

Trưa ngày (27/4), tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn của Sài Gòn FC đã được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Như vậy chỉ trong 3 ngày, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi thêm 7 cầu thủ cho U23 Việt Nam Trước đó, những cái tên được triệu tập bổ sung gồm: Nguyễn Hai Long, Lê Minh Bình, Trần Danh Trung, Cao Trần Hoàng Hùng, Khuất Văn Khang và Nguyễn Hữu Thắng.

Quân số của U23 Việt Nam hiện lên tới 39 người.  BHL U23 Việt Namcòn 8 ngày để đánh giá các học trò trước khi chốt danh sách vào ngày 5/5. Mỗi đội bóng sẽ được đăng ký 20 cầu thủ, đồng thời được thay thế tối đa 15 người trong trường hợp có ca nhiễm Covid-19.

Hồng Sơn trưởng thành từ lò đào tạo PVF và từng trở thành học viên Việt Nam duy nhất có suất đi học viện Aspire Qatar khi 13 tuổi. Tuy vậy, cầu thủ này quyết định ở lại Việt Nam và sau đó nổi lên như một hiện tượng ở tuổi 18.

Mùa giải 2018, Hồng Sơn được Hà Nội FC mượn về. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, Hồng Sơn vô địch giải U19 Quốc gia cùng U19 Hà Nội và nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

7 cầu thủ được bổ sung lên U23 Việt Nam
Hồng Sơn là một trong 7 cầu thủ được bổ sung lên U23 Việt Nam  

Ở buổi tập mới nhất, các cầu thủ chủ yếu rèn cảm giác bóng và các bài phối hợp. Đầu buổi tập, HLV Park Hang Seo dành một vài phút để trao đổi với Bùi Hoàng Việt Anh. Sau đó, thuyền trưởng U23 Việt Nam tiến tới chỗ Thanh Minh và kéo cầu thủ này tới vị trí của Việt Anh.

HLV Park Hang Seo đã yêu cầu Hồ Thanh Minh và Bùi Hoàng Việt Anh bắt tay giảng hòa. Nguyên nhân có thể là 2 cầu thủ này có chút mâu thuẫn nhỏ trong quá trình sinh hoạt hay tập luyện.

Kể từ khi làm việc tại Việt Nam, HLV Park luôn đề cao tính đoàn kết tập thể. Đây cũng chính là một trong những lý do giúp vị chiến lược gia sinh năm 1957 đạt được nhiều thành công với bóng đá Việt Nam.

Toàn đội sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Phú Thọ (ngày 30/4). Các trận đấu bảng A SEA Games 31 sẽ được đá trên SVĐ Việt Trì. Theo thông báo của BTC, giá vé vào sân theo dõi các trận đấu có giá từ 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng.

Với binh hùng tướng mạnh cùng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá và có lần thứ 2 lên ngôi ở đấu trường này.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại