Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:46
RSS

41 người chết vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ 2/9

Chủ nhật, 01/09/2019, 15:24 (GMT+7)

Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), sau 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm chết 41 người, bị thương 26 người.

 41 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Ảnh minh họa.
41 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Ảnh minh họa.

Chiều ngày 1/9, thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), sau 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm chết 41 người, bị thương 26 người. So với 2 ngày đầu kì nghỉ lễ 2/9 năm 2018, giảm 7 vụ, tăng 9 người chết, tăng 3 người bị thương.

Trong hôm nay 1/9, toàn quốc xảy ra 21 vụ, làm chết 16 người, bị thương 10 người (đều là TNGT đường bộ). So với ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ 2/9 năm 2018, giảm 5 vụ, tăng 3 người chết, giảm 1 người bị thương.

Về xử lý vi phạm trật tự ATGT, lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý trên 4.200 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 3 tỷ đồng; tạm giữ 28 ô tô, 532 xe mô tô; tước 507 GPLX các loại. Đường thủy kiểm tra, xử lý gần 300 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 300 triệu đồng.

Về tình hình trật tự ATGT sau hai ngày nghỉ lễ, báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội sáng ngày 1/9, số lượng người dân đổ về bến xe để về quê nghỉ lễ Quốc khánh đã giảm đáng kể. Tại các tuyến nội đô Hà Nội, đường phố đã vắng vẻ, thoáng đãng hơn.

Trong ngày 1/9, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự ATGT, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý ngay các thông tin được phản ánh.

Mai Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN