Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:55
RSS

4 thủ lĩnh cao cấp của IS không tránh được "lưỡi hái tử thần" của không quân Mỹ

Thứ hai, 31/07/2017, 11:12 (GMT+7)

Theo AFP, hôm qua 30/7, quân đội Mỹ hiện diện tại Afghanistan đã tuyên bố vừa tiêu diệt 4 cố vấn cao cấp của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Kunar, miền Đông nước này.

Sự kiện:

Cụ thể, bốn tên thủ lĩnh này đã tử nạn trong một cuộc không kích của không quân Mỹ nhằm vào khu vực nói trên vào hôm 11/7. Bốn cố vấn của IS bị tiêu diệt được xác định là Sheik Ziaullah, Mulawi Hubaib , Haji Shirullah và Assadullah. Theo tuyên bố trên, cả 4 tên này đều có vai trò quan trọng tại Afghanistan. 

Ông John Nicholson, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch tấn công cho đến khi loại bỏ hoàn toàn IS tại Afghanistan.

Khủng bố IS hiện đang gặp khó khăn trên nhiều chiến trường. Ảnh: Twitter

Khủng bố IS hiện đang gặp khó khăn trên nhiều chiến trường. Ảnh: Twitter

Trong 1 năm qua, hàng trăm phần tử và nhiều chỉ huy của IS đã bỏ mạng trong các hoạt động chung của quân đội Afghanistan cùng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Trước đó, thủ lĩnh tối cao IS, người bị săn lùng gắt gao nhất thế giới cũng đã chết trong một đợt không kích ở Raqqa (Syria). Theo Daily Mail, đây không phải lần đầu tiên thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã chết. 

Thủ lĩnh tối cao IS, Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP

Thông tin al-Baghdadi đã chết xuất hiện sau khi quân đội Iraq thông báo tiêu diệt trợ lý  Ayad al-Jumaili của trùm khủng bố. Tên này bỏ mạng trong đợt không kích của quân đội Iraq ở khu vực biên giới Syria.

Hồi đầu năm nay, có thông tin nói thủ lĩnh IS bị thương nặng sau đợt không kích của Mỹ ở phía bắc Iraq. Lầu Năm Góc tin rằng al-Baghdadi khi đó vẫn còn sống.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói “chỉ còn là vấn đề thời gian”, cho đến khi thủ lĩnh IS bị tiêu diệt. “Gần như tất cả các tay chân thân tín của Abu Bakr al-Baghdadi đều đã chết, Baghdadi cũng sẽ sớm đối mặt với kết cục như vậy”.

IS hủy hoại toàn bộ khu mỏ khí gas Hayyan phía tây Palmyra 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.