Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:28
RSS

4 loại trái cây siêu đắt chỉ giới đại gia mới dám dùng

Thứ hai, 25/12/2017, 10:00 (GMT+7)

Dưới đây là 4 loại trái cây siêu đắt, chỉ giới siêu giàu mới dám dùng sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Nho La Mã hồng ngọc (Ruby Roman)

Một trong 4 loại trái cây siêu đắt được giới nhà giàu ưa chuộng là nho La Mã hồng ngọc xuất sứ từ tỉnh Ishikawa (Nhật Bản). Loại quả này có lớp vỏ màu đỏ anh đào, các quả nho chín đều, căng mọng, lớn như trái bóng bàn, ngọt rất đậm và là đặc sản nổi tiếng của xứ mặt trời mọc.

loại trái cây siêu đắt chỉ giới đại gia mới dám dùng
Nho La Mã hồng ngọc. Ảnh Internet

Để phát triển thành công giống nho này phải mất ít nhất 14 năm, đồng thời phải trải qua quá trình chăm sóc hết sức khoa học, tốn kém, nên mỗi chùm có mức giá rất cao. Tính trung bình, mỗi quả nho trị giá 226 USD và được coi là loại nho đắt nhất thế giới Đây cũng là loại quả yêu thích của giới đại gia Nhật Bản

Xoài Taiyo-no-Tamago

Xoài Taiyo-no-Tamago được trồng ở Myazaki (Nam Kyusu, Nhật Bản). Mỗi quả Xoài Taiyo-no-Tamago có giá từ vài trăm tới hàng ngàn USD và là loại quả hảo hạng chỉ dành cho giới siêu giàu của Nhật Bản.

loại trái cây đắt đỏ bậc nhất thế giới
Xoài Taiyo-no-Tamago. Ảnh Internet

Trong một cuộc đấu giá diễn ra hồi đầu tháng 4 năm ngoái, một cặp xoài từng được bán với giá 3.000 USD (tương đương khoảng 60 triệu đồng) và cặp xoài này đạt danh hiệu "Taiyo no Tamago" (những quả trứng của mặt trời).

Dưa hấu đen Densuke

Dưa hấu đen Densuke là một trong những loại thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới. Dưa hấu đen được mệnh danh là vua của các loài dưa hấu và là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản. Tính trung bình mỗi quả dưa hấu đen Densuke có già từ vài trăm tới vài ngàn USD và là thứ quả đắt đỏ nhất nhì trên thế giới.


Dưa hấu đen Densuke. Ảnh Internet

Tháng 6/2008, một quả dưa hấu đen Densuke đầu tiên đã được bán với giá 250.000 Yên (khoảng 6,300 USD) - mức giá đắt đỏ bậc nhất khiến nhiều người choáng váng. Tuy vậy, loại dưa này vô cùng khó trồng và mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả, mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 quả dưa hấu đen được thu hoạch.

Quả hạch Morocco

Thứ trái cây này thường được gọi là “vàng lỏng” khi mỗi 1000ml tinh dầu từ quả hạch Morocco có giá 1400 USD, tương đương 31 triệu đồng. Những phụ nữ sành điệu và giàu có thường sử dụng loại tinh dầu này để làm đẹp, dù giá của chúng cực cao.


Quả hạch Morocco. Ảnh: Internet

Tinh dầu của quả hạch có tác dụng dưỡng ẩm, làm mát, sáng và mịn da, chống nhăn và căng da mặt. Quả hạch Morocco chứa nhiều Vitamin E và acid béo, nên có giá trị kinh tế cao. Quả hạch Morocco cũng được xếp vào top những loại quả đắt nhất trên thế giới và chỉ dành cho giới siêu giàu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN