Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:08
RSS

4 du khách diện phải cách ly tại Quảng Nam suýt "lọt" ra Hà Nội

Thứ năm, 12/03/2020, 10:18 (GMT+7)

Các cơ quan chức năng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập biên bản và yêu cầu 2 lái xe chở các du khách này quay lại Quảng Nam để cách ly đủ 14 ngày.

Ngăn 4 du khách diện thuộc diện phải cách ly phòng dịch Covid-19  ra Hà Nội
Hai phương tiện chở 4 khách người Anh từ Quảng Nam ra sân bay Đà Nẵng bị từ chối bay. Ảnh: VOV

Tối 11/3, Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Đà Nẵng đã lập biên bản, buộc 2 lái xe của 2 ôtô biển số Quảng Nam chở 4 vị khách nước ngoài thuộc diện phải cách ly phòng dịch covid-19 đưa khách trở về lại Quảng Nam vì cách ly chưa đủ 14 ngày.

VNE đưa tin, trước đó, khoảng 16h15 ngày 11/3, hai ôtô biển Quảng Nam chở bốn khách nước ngoài ra ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để làm thủ tục lên chuyến bay VN188 từ Đà Nẵng đi Hà Nội Khi đến trước khu vực D2 (ga đi quốc nội), một hành khách 57 tuổi bị sốt, run rẩy. Y tế sân bay đã đến kiểm tra, ghi nhận hành khách tỉnh táo, có hiện tượng run tay.

Khi lái xe vào quầy làm thủ tục cho khách, nhân viên Vietnam Airlines rà soát thấy hai hành khách từng đi trên chuyến bay VN54 từ Anh đến Hà Nội ngày 2/3, cùng chuyến với "bệnh nhân 17" và "bệnh nhân 21" nên không đồng ý cho bay.

Hai hành khách này cũng được xác định bay trên chuyến VN163 từ Hà Nội đi Đà Nẵng gần trưa 2/3. Trên chuyến bay này có "bệnh nhân 22" và "bệnh nhân 23" cùng quốc tịch Anh.

Theo VOV, lực lượng chức năng đã đưa cả 4 người nước ngoài này vào khu cách ly tại sân bay Đà Nẵng. Cửa D2 vào ga đi quốc nội phải phong tỏa, tạm đóng cửa  khoảng 1 tiếng đồng hồ để xử lý. Các cơ quan chức năng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập biên bản và yêu cầu 2 lái xe chở các du khách này quay lại Quảng Nam để cách ly đủ 14 ngày.

Ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, theo quy định, 4 du khách này buộc phải cách ly theo dõi 14 ngày nhưng không hiểu vì sao lại được xe của tỉnh Quảng Nam đưa ra sân bay Đà Nẵng để bay đi Hà Nội?

“Khách đó thuộc diện phải cách ly 14 ngày, khi chưa cách ly đủ 14 ngày họ đã đưa ra đi máy bay thì các Hãng hàng không có quyền từ chối. Chúng tôi làm việc với đơn vị chở khách ra và yêu cầu họ đưa về nơi cách ly. Chúng tôi có lập biên bản các trường hợp này và sáng nay sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Đà Nẵng và với Cục Hàng không đề nghị Ban chỉ đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với Ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam”- ông Đoàn Hưng cho biết.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN