Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:31
RSS

4 điều nhất định phải dạy con để ba mẹ "mát mặt" trong ngày Tết

Thứ năm, 26/01/2017, 18:05 (GMT+7)

Để tránh tình trạng “muối mặt” vì con hư, thiếu lễ phép trong những ngày Tết trước các vị khách, bố mẹ cần lưu ý dạy con những điều sau.

Dạy trẻ câu chúc Tết

Rất nhiều trẻ khi đi chơi Tết, bất ngờ bị buộc đứng trước người lớn, trịnh trọng cung chúc thì chắc hẳn nhiều bé bối rối không  biết phải chúc Tết như thế nào.

Thực ra, để bé chúc tết không khó, nếu bố mẹ kiên nhẫn thì trẻ hoàn toàn có thể thực hiện được bởi đây là một kĩ năng giao tiếp cơ bản.

Bạn có thể tập trước cho bé một đoạn chúc văn đến khi bé thuộc làu, thậm chí dạy bé cách chúc tết ra sao, vòng tay thưa hỏi thế nào để trẻ có được sự chuẩn bị tốt nhất. Với các bậc cao niên trong họ hàng, bạn có thể giới thiệu trước cho bé biết người bé gặp là ai, cần xưng hô thế nào để tránh thất lễ.

dạy con ngày Tết1

Dạy con ngày Tết như thế nào để bố mẹ "mát mặt"?

Dạy trẻ cảm ơn chân thành khi nhận lì xì

Cha mẹ cần giải thích ý nghĩa tốt đẹp của văn hóa lì xì ngày Tết, để con biết rằng mừng tuổi là để con hay ăn chóng lớn, gặp nhiều may mắn chứ không phải xem nặng vấn đề có bao nhiêu tiền trong phong bao lì xì.

Cách tốt nhất là nói câu cảm ơn và cất bao lì xì vào túi, không khen chê tiền ít nhiều, không nghịch ngợm hay rút tiền ra xem ngay trước mặt người vừa mừng tuổi cho bé.

Mẹ có thể chuẩn bị sẵn cho bé một chiếc túi đựng bao lì xì xinh xắn cho bé gái và phong cách cho bé trai để chúng có thể cho ngay bao lì xì vào túi và cất giữ.

dạy con ngày Tết2

Dạy con ngoan một cách đơn giản

Dạy con làm một người chủ nhà mến khách

Hãy dạy cho con học các ngôn từ lễ phép, những lời chúc đẹp và thích hợp. Con bạn có thể nói “Con chúc mọi người một năm mới tốt lành!”. Bất kì ai gọi điện đến nhà hay khách tới nhà đều nhớ nói lời chúc.

Ngoài ra, bé cần học cách tiếp đãi khách như mang nước, bày đồ ăn… dựa vào trình độ năng lực của từng trẻ. Đối với trẻ có độ tuổi nhỏ cần chú trọng vào thái độ lễ phép hơn, khi khách hỏi cần trả lời trung thực, luôn mang vẻ mặt thái độ vui vẻ.

dạy con ngày Tết3

Dạy con lễ phép và ngoan ngoãn

Dạy trẻ cách ăn uống từ tốn và biết trên dưới

Ăn uống và đi chơi là hai chuyện chính trong những ngày Tết. Bởi thế, cha mẹ không thể quên việc cách cư xử, giao tiếp lễ phép khi ngồi vào bàn ăn.

Nếu trẻ đã lớn, hãy tập cho trẻ có thói quen ăn uống lịch sự khi ăn cùng bàn với người lớn. Khi ăn, trẻ phải được ngồi vào nơi dành cho mình và dùng đũa muỗng để gắp thức ăn. Nếu trẻ không với tới hãy dạy trẻ cách nhờ sự giúp đỡ.

Trong bàn ăn, trẻ cần giữ một số phép tắc để tránh làm phiền người lớn trong bữa ăn như khi muốn ho phải dùng tay che miệng, khi muốn ăn món nào phải xem người lớn dùng chưa…

Với trẻ nhỏ chưa tự ăn và ăn ngậm, bạn có thể cho trẻ ăn sau bữa cơm với khách, tránh để khách phải chờ đợi bạn dùng món trong bữa ăn hoặc nhìn thấy sự căng thẳng của bạn trong lúc cho con ăn uống.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 1 tháng 6 là ngày gì? Những ngày lễ nào diễn ra vào tháng 6? Hãy cùng Đời sống Việt Nam tìm hiểu thông tin về ngày 1/6 qua bài viết sau đây.