Thứ ba, 23/04/2024 | 00:29
RSS

3 trợ lý bất ngờ xin nghỉ việc, tuyển Indonesia gặp khó trước thềm VL Asian Cup 2023

Thứ tư, 11/08/2021, 15:34 (GMT+7)

Theo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), 3 trợ lý là Kim Hae-woon, Kim Woo-jae và Lee Jae-hong đồng loạt nộp đơn từ chức không lý do khiến đội tuyển quốc gia nước này gặp khó.

Do thi đấu thất bại ở vòng loại 2 World Cup 2022, cả Indonesia và Thái Lan sẽ phải tham dự vòng sơ loại Asian Cup 2023 mà không được vào thẳng vòng chung kết như tuyển Việt Nam và Malaysia.

Theo lịch dự kiến từ AFC, tuyển Indonesia sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa tại trận lượt đi play-off vòng loại Asian Cup 2023 vào ngày 7/9 tới. Tuy vậy, tới thời điểm hiện tại đội bóng xứ Vạn đảo vẫn chưa có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng đấu này.

HLV trưởng Shin Tae-yong tập trung muộn cùng tuyển Indonesia do ông hiện phải cách ly tại Hàn Quốc sau lần tiếp xúc với ca dương tính Covid-19. Khi được trở lại Indonesia, vị HLV này còn cách ly thêm 8 ngày tại Jakarta rồi mới được họp đội.

Ngoài bất lợi kể trên, tuyển Indonesia còn bất ngờ mất đi 3 trợ lý HLV. Cụ thể, theo Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đưa tin, 3 trợ lý là Kim Hae-woon, Kim Woo-jae và Lee Jae-hong đồng loạt nộp đơn từ chức.

Tuyển Indonesia rơi vào cảnh tréo ngoe trước thềm VL Asian Cup 2023
Tuyển Indonesia gặp nhiều khó khăn trước thềm VL Asian Cup 2023

Tại đội bóng xứ Vạn đảo, Kim Hae-woon đóng vai trò HLV thủ môn, Lee Jae-hong là HLV thể lực, còn Kim Woo-jae là trợ lý kỹ thuật.

Tổng thư ký của PSSI – ông Yunus Nusi chia sẻ với giới truyền thông về việc này: "Họ tiết lộ với tôi rằng muốn nghỉ việc vì lý do cá nhân. Theo tôi nghĩ, chỉ có HLV Shin Tae-yong mới biết chính xác lý do khiến 3 vị trợ lý này từ chức".

Theo một số nguồn tin, lý do khiến 3 trợ lý Kim Hae-woon, Kim Woo-jae và Lee Jae-hong từ chức là bởi mối quan hệ không tốt với HLV Shin Tae-yong.

Theo lịch thi đấu Vòng loại Asian Cup 2023, vòng sơ loại sẽ có bốn đội bóng tranh tài gồm Indonesia, Campuchia, Đài Bắc Trung Hoa và Guam, đá theo thể thức sân nhà – sân khách. Hai đội chiến thắng sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng.

Sau khi vòng sơ loại kết thúc, 24 đội bóng sẽ được chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu lượt đi - lượt về. 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành 11 tấm vé còn lại đến Trung Quốc dự VCK Asian Cup 2023.

Hiện tại đã xác định được 13 đội đã giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023 gồm: Qatar, Trung Quốc, Nhật Bản Syria, Hàn Quốc, Australia, Iran, UAE, Saudi Arabia, Oman, Iraq, Lebanon và Việt Nam. Đây là các đội tuyển đã vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại