Thứ tư, 24/04/2024 | 16:57
RSS

3 ngày Tết Canh Tý, gần 7.000 khách Trung Quốc đến du lịch Quảng Ninh

Thứ hai, 27/01/2020, 11:27 (GMT+7)

Theo báo cáo nhanh của sở du lịch Quảng Ninh đến hết ngày 26/1 (mùng 2 Tết) đã có 6.700 khách Trung Quốc đến tham quan các tuyến điểm du lịch tại Quảng Ninh.

Theo Zing, trong 3 ngày Tết Canh Tý, đã có gần 7.000 khách Trung Quốc đến du lịch Quảng Ninh. Các đơn vị lữ hành Trung Quốc đã tiến hành hủy tour đến Việt Nam vào ngày mùng 3 Tết.

Cụ thể, ngày 30 tháng Chạp, Quảng Ninh đã đón 3.000 khách, ngày mùng 1 Tết đón khoảng 1.900 lượt khách và mùng 2 Tết đón 1.800 lượt khách. Khách du lịch đến chủ yếu bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Mặt khác, các đơn vị lữ hành Trung Quốc đã hủy toàn bộ tour du lịch được đặt vào Việt Nam từ ngày mùng 3 Tết do lo ngại dịch viêm phổi cấp từ virus corona tại Trung Quốc.

Những tour du lịch đặt từ trước ngày mùng 3, các đơn vị vẫn triển khai theo lịch trình và được kiểm soát chặt chẽ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đại diện Sở Y tế Quảng Ninh cho biết toàn tỉnh đã lắp 14 máy đo thân nhiệt tập trung chủ yếu tại cửa khẩu Móng Cái, sân bay Vân Đồn và cảng quốc tế Hòn Gai.

3 ngày Tết Canh Tý, gần 7.000 khách Trung Quốc đến du lịch Quảng Ninh
Du khách Trung Quốc đeo khẩu trang xông đất Quảng Ninh. Ảnh: BVPL

Đài CCTV cho biết đã có 1.372 trường hợp người Trung Quốc nhiễm virus corona tính tới chiều 25/1. Đã có 39 người được ra viện kể từ khi dịch bùng phát.

Động thái mới có thể coi là tin vui với các nước có nhiều du khách tới từ Trung Quốc và đang vật lộn trong việc rà soát, kiểm tra thân nhiệt những du khách. Có hơn 12 nước, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm virus corona đến từ Trung Quốc.

Đợt bùng phát dịch bệnh liên quan đến chủng virus corona mới tại Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 12/2019 ở thành phố Vũ Hán, đến nay đã cướp đi sinh mạng của 41 người.

Hơn 1.400 ca nhiễm được ghi nhận trên toàn thế giới với phần lớn các ca là ở Trung Quốc. Tình hình nghiêm trọng tới mức Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã phải họp ngay trong ngày 25/1 (mùng 1 Tết) để bàn về biện pháp đối phó với virus corona.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tập thừa nhận đất nước đang trong tình thế vô cùng khó khăn và cần tập trung tìm biện pháp giải quyết virus corona.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN