Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:36
RSS

3 ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, 81 người tử vong vì tai nạn giao thông

Thứ hai, 31/12/2018, 19:42 (GMT+7)

Theo thống kê tai nạn giao thông từ Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

3 ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, 81 người tử vong vì TNGT
3 ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, 81 người tử vong vì TNGT. Ảnh minh họa

Báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày 31/12 cho thấy, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 29 người, bị thương 15 người.

Theo đó, tính đến hôm nay, sau 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, toàn quốc đã xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 (30/12/2017 – 01/01/2018) giảm 8 vụ, tăng 14 người chết, giảm 33 người bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia  cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch là hành vi vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng không chú ý quan sát, lái xe sau khi đã uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm. Đối tượng liên quan tới TNGT phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy.

Ngày 01/01/2019 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, theo dự báo, mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao.

Do vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có phương án bố trí lực lượng tại các khu vực này, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, có phương án xử lý ùn tắc kịp thời tại các trạm thu phí hoặc các sự cố, TNGTgiao thông trên đường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện thông tin đại chúng (nhất là kênh VOV giao thông) tăng cường cung cấp thông tin trực tuyến về tình hình giao thông trên các tuyến đường chính để người dân có đầy đủ thông tin trước khi tham gia giao thông.

Cục CSGT cũng cho biết, ngày cuối cùng của năm, lực lượng chức năng các địa phương đã xử lý hơn 3.600 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, cảnh sát tạm giữ 550 phương tiện các loại và hơn 900 bộ giấy tờ của tài xế vi phạm.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN