Thứ tư, 24/04/2024 | 04:00
RSS

3 loài hoa chơi Tết tưởng sang chảnh nhưng lại cực độc cho trẻ nhỏ, mẹ chớ coi thường!

Thứ bảy, 21/01/2017, 11:26 (GMT+7)

Những ngày Tết, muốn trang trí nhà cửa đẹp đẽ thì bạn cũng cần tránh xa một số loại hoa vì chúng kịch độc với trẻ nhỏ.

Hoa thủy tiên

loại hoa cực độc cho trẻ1

Loại hoa cực độc cho trẻ bố mẹ nên tránh

Hoa thủy tiên được coi là một loài hoa đẹp, rất được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới đặc biệt ở châu Á. Nhiều quốc gia coi loài hoa quyến rũ này là biểu tượng cho danh dự và tiền tài cùng sức khỏe

Thế nhưng, nhiều người không biết rằng, trong loại này có chứa chất độc tên ancaloit lycorin. Nếu trẻ ăn nhầm phải cánh, lá hoặc chính nụ hoa thì hoàn toàn có thể bị độc tố bên trong gây tê liệt dẫn đến phát ban đỏ toàn thân hoặc gây ra tình trạng lở loét trên da.

Hoa ly

loại hoa cực độc cho trẻ2

Loại hoa không tốt cho trẻ

Hiện nay, hoa ly luôn là loài hoa lọt “top” được cực kỳ ưa chuộng trong những ngày Tết, bởi nó có màu sắc đẹp, hương thơm đặc biệt và tạo nên ấn tượng cổ truyền đặc trưng. Hoa ly còn giúp chúng ta khử độc trong nhà khá hiệu quả.

Tuy nhiên, trong chất thơm của hoa ly lại chứa thành phần kích thích thần kinh, nếu dùng ở mức độ hợp lý sẽ khiến chúng ta thư giãn, vui vẻ, thoải mái, nhưng khi cắm hoa quá nhiều, quá dày sẽ tạo phản ứng mệt mỏi, gây đau nhức đầu và tập trung kém. Trong phòng ngủ của trẻ nhỏ, tránh cắm loại hoa này và đóng kín cửa.

Thiên điểu

loại hoa cực độc cho trẻ3

Loại hoa không có lợi cho trẻ

Hoa thiên điểu có tên mĩ miều theo khoa học là Strelitzia reginae. Cấu tạo loại hoa này khá độc đáo, 3 lá dài có màu cam rực rỡ, 3 cánh hoa có màu lam ánh tím, tràng hoa màu lam sẫm bao ở bên dưới. Chính vì nét đẹp này mà đây là loại hoa Tết chơi cảnh rất được ưa chuộng.

Thế nhưng bên trong nó chứa đựng nhiều chất độc, có hại cho đường tiêu hóa: hoa và hạt chứa chất gây ra ngộ độc đường ruột.

Nếu tiếp xúc hoặc ăn hoa hay hạt thiên điểu, chất độc sẽ đi vào cơ thể qua đường miệng làm xói mòn, tác động mạnh tới đường ruột và gây ra tiêu chảy. Thậm chí, chỉ cần tiếp xúc lâu với cánh hoa, ngay tức thì bạn sẽ  thấy chóng mặt và buồn nôn.

Vì những điều trên mà bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định sắm 3 loại hoa thủy tiên, hoa ly và thiên điểu để bày trong nhà ngày Tết. Đẹp và sang trọng thật đấy nhưng sức khỏe của con vẫn là trên hết!

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus