Thứ tư, 24/04/2024 | 09:24
RSS

3 "kèo trái" cực ngoan của bóng đá Việt Nam đủ sức thay thế Phạm Thành Lương

Chủ nhật, 07/05/2017, 13:56 (GMT+7)

Trẻ trung phong độ và sở hữu kèo trái cực ngoan, 3 tiền vệ trẻ dưới đây được dự báo đủ sức khỏa lấp vị trí mà tiền vệ nổi tiếng Phạm Thành Lương để lại ở đội tuyển Việt Nam.

Sau thất bại đau đớn ở AFF Cup 2016 (bị loại ở bán kết bởi Indonesia với tổng tỷ số 3-4 sau hai lượt trận), tiền vệ trái nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Phạm Thành Lương, nhân chứng của chiến tích giành Cup vàng AFF Cup 2008, chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để lại sự tiếc nuối và nỗi buồn man mác nơi người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tuy vậy, với sự trưởng vượt bậc của các cầu thủ trẻ, khoảng trống mà “Lương dị”để lại ở đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ được lấp đầy, dưới đây là 3 tiền vệ trẻ có kèo trái cực ngoan, được dự báo sẽ thay thế thành công Phạm Thành Lương, do Đời Sống Plus bình chọn.

Nguyễn Quang Hải- Hà Nội FC

Tuy còn rất trẻ, (sinh năm 97, tròn 20 tuổi, quê Hà Nội, thuộc biên chế CLB Hà Nội), Nguyễn Quang Hải đã sớm trở thành một trong những tiền vệ trái tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ở CLB Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam, Quang Hải rất nổi tiếng và được phong tặng danh hiệu  "Vua giải trẻ", với rất nhiều chiến tích chói lọi ở các giải đấu trẻ của bóng đá Việt Nam.

Hiện Quang Hải đang giữ kỷ lục của bóng đá Việt Nam khi là cầu thủ 16 tuổi đầu tiên giành được danh hiệu vô địch U21 Quốc gia (Quang Hải giành chức vô địch U21 quốc gia 2013 cùng với đội trẻ Hà Nội T&T khi vừa bước sang tuổi 16).

Năm 2014,  17 tuổi,  là đội trưởng U19 Hà Nội T&T  anh đã giành liên tiếp 2 danh hiệu cá nhân "cầu thủ xuất sắc nhất giải" tại U17 quốc gia 2014, và U19 quốc gia 2014, đồng thời cùng U17 Hà Nội T&T giành danh hiệu Á quân U17 quốc gia 2014 và cùng U19 Hà Nội T&T giành chức vô địch.

Nguyễn Quang Hải - Vua giải trẻ. Ảnh: Internet

Năm 2015 Quang Hải cùng các đồng đội lại một lần nữa giành chức vô địch Quốc gia. Tiếp đó năm 2016, Quang Hải có một năm giành liên tiếp 2 chức vô địch U19 quốc gia 2016 và U21 quốc gia 2016 cùng đôi bóng thủ đô Hà Nội T&T và ở cả 2 trận chung kết anh đều giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết”.

Thể hình hạn chế (cao 1m64) bù lại tiền vệ thuộc biến chế Hà Nội FC sở hữu kèo trái cực ngoan, kèm theo đó là kỹ thuật qua người điêu luyện và khả năng sút xa hoàn hỏa.

Quang Hải từng ghi không ít siêu phẩm đẹp mắt ở các giải trẻ trong nước cũng như CLB Hà Nội tại V.League, khiến không ít người hâm mộ trầm trồ thán phục.

Với việc là trụ cột ở CLB Hà Nội và U20 cũng như U22 Việt Nam Quang Hải được dự báo sẽ kế thừa thành công vị trí tiền vệ trái mà đàn anh Phạm Thành Lương để lại ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và sẽ là một trong những tiền vệ trái rất đáng xem của bóng đá Việt Nam trong một thập kỷ tới.

Màn thể hiện của Quang Hải. Nguồn: KajihuFootball

Nguyễn Phong Hồng Duy- HAGL

Sẽ là thiếu sót nếu nhắt đến tiền vệ trái, trẻ tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà không nhắc tới Nguyễn Phong Hồng Duy, cầu thủ trẻ xuất thân từ Học viện HAGL Arsenal JMG, quê Bình Phước.

Hồng Duy có dáng người mảnh khảnh song sở hữu thể lực vô cùng sung mãn, ở HAGL anh được đồng đội gọi là “người không phổi”, “Gareth Bale Việt Nam” cũng bởi ấn tượng trước tốc độ cũng như  sức bền ở cầu thủ này.

Hồng Duy sở hữu kèo trái cực ngoan. Ảnh: Internet

Ngoài kỹ thuật qua người đẳng cấp, khả năng sút xa hoàn hảo là những ấn tượng của người hâm mộ bóng đá mỗi lần nhắc tới tiền vệ có kèo trái cực ngoan này.

Tuy còn khá trẻ (sinh năm 1996, cao 1m68, quê Nhơn Thành, Bình Phước, thuộc biên chế CLB HAGL) song Hồng Duy cũng đã sớm trở thành trụ cột của CLB HAGL và U22 Việt Nam.

Cùng với Quang Hải, Hồng Duy sẽ là tiền vệ trẻ rất đáng xem của bóng đá Việt Nam trong những năm tới, và được dự báo đủ sức khỏa lấp vị trí mà đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Thành Lương để lại ở đội tuyển quốc gia.

Màn thể hiện của Hồng Duy. Nguồn: KajihuFootball

Võ Huy Toàn- SHB Đà Nẵng

Nếu như Quang Hải nổi tiếng với các danh hiệu ở các giải đấu trẻ và khả năng qua người thiên bẩm, Hồng Duy để lại ấn tượng sâu đậm với các fan của trái bóng tròn với khả năng bút tốc kinh hoàng và những cú nã đại bác tầm xa, thì tiền vệ trẻ Võ Huy Toàn (quê gốc Lâm Đồng, sinh năm 1993, cao 1m73, thuộc biên chế CLB Đà Nẵng) lại buộc người hâm mộ phải nhớ đến mình với cái duyên ghi bàn đến lạ kỳ ở các đội tuyển quốc gia, ở các giải đấu quốc tế mà anh tham dự.

Tính đến thời điểm hiện tại, Võ Huy Toàn giữ kỷ lục là ghi bàn ở tất cả các giải đấu quốc tế mà anh tham dự trong màu áo U23 và đội tuyển quốc gia.

Huy Toàn ghi bàn mở màn trong chiến thắng đậm 4-1 của Olimpic Việt Nam trước Olimpic Iran ở ASIAD 2014 (tổ chức tại Hàn Quốc).

Cầu thủ gốc Lâm Đồng ghi một bàn quan trọng trong chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á, giúp U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á, tổ chức tại Quatar một năm sau đó.

Ghi 5 bàn trong màu áo U23 Việt Nam tại SEA Games 28 tại Singapor (đồng vua phá lưới) giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại giải đấu này.

Huy Toàn rất có duyên ghi bàn trong màu áo các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Cũng chính Huy Toàn là người đã ghi bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Quốc gia Việt Nam trước Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Cúp 2014.

Điểm mạnh của Huy Toàn chính là kỹ năng sút xa hoàn hảo cùng khả năng chạy chỗ thông minh cùng khả năng hỗ trợ phòng ngự cực tốt. Chính những ưu điểm này đã giúp Huy Toàn trở thành trò cưng của HLV Toshya Miura khi ông thầy người Nhật còn nắm U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tiếc rằng những chấn thương liên tiếp gặp phải sau đó đã khiến cho sự nghiệp chơi bóng của cầu thủ họ Võ tạm thời bị gián đoạn và mất hút trong màu áo CLB Đà Nẵng cũng như đội tuyển Việt Nam trong thời gian hơn một năm trở lại đây

Hiện tại sức khỏe của Huy Toàn đã phục hồi hoàn toàn, anh đang tích cực bước vào tập luyện chờ ngày tái xuất ở V.League, nếu sớm lấy lại phong độ, tin rằng Huy Toàn sẽ lại được gọi vào đội tuyển quốc gia, và người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến duyên ghi bàn ở các đội tuyển quốc gia của hảo thủ quê Lâm Đồng.

Cùng với Quang Hải, Hồng Duy, Huy Toàn chính là tiền vệ trái tài năng rất đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, được người hâm mộ và giới chuyên môn dự báo đủ sức thay thế đàn anh Thành Lương trong màu áo đội tuyển quốc gia, ở vị trí tiền vệ trái, ở những giải đấu quốc tế sắp tới.

Màn thể hiện của Võ Huy Toàn trong hai năm 2014-2015. Nguồn: KajihuFootball

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus