Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:57
RSS

3 'đại gia' Thái Bình chi gần 10 tỷ mua giò lan 'Người đẹp Bình Dương'

Chủ nhật, 02/06/2019, 10:53 (GMT+7)

Cuộc chuyển giao giò lan có giá trị hàng chục tỷ đồng từ ông Nguyễn Hồng Quốc Vinh, chủ một vườn lan ở Củ Chi cho một người nhóm 3 người chơi lan ở "quê lúa" Thái Bình diễn ra chiều 1/6.

Vào khoảng 18h chiều ngày 1/6, tại khách sạn Dầu khí, thành phố Thái Bình, "Ngày hội hoa lan Thái Bình" được tổ chức (trong 2 ngày 1 và 2/6) quy tụ gần 500 người chơi lan nổi tiếng toàn quốc.

Trong sự kiện này, giới chơi lan cũng không khỏi bàn tán xôn xao về một giò phong lan phi điệp đột biến với tên gọi “Người đẹp Bình Dương” đã được bàn giao cho chủ nhân mới là một nhóm người chơi lan ở Thái Bình với giá gần 10 tỷ đồng.

Theo đó, ông Tạ Đình Hùng và 2 người bạn trong Hội hoa lan Thái Bình đã mua giò lan “Người đẹp Bình Dương” để nuôi trồng giống lan quý này. Ông Hùng cho biết giá giò lan phi điệp đột biến mang tên "Người đẹp Bình Dương" này giá gần 10 tỷ đồng.

Về giá trị của giò lan này, ông Đặng Quang Thành, Phó Chủ tịch Hội hoa lan Thái Bình thông tin với Tiền Phong: Việc đặt tên của các bông hoa phi điệp đột biến thường do các cá nhân phát hiện, sở hữu đặt tên riêng để phân biệt sự khác nhau cho kết cấu bông hoa và màu sắc của nó. Hiện trên thị trường lan có các giống lan phi điệp đột biến được xem là quý như phi điệp đột biến Phú Thọ, phi điệp đột biến Hải Dương, Hiển Oanh, Hồng Minh Châu, Bạch Tuyết....

Riêng giò lan "Người đẹp Bình Dương" có đặc điểm: bông hoa có 5 cách hoa trắng muốt dày dặn, mũi trắng (trụ nhụy và bao phấn đều có một màu trắng tinh khiết), lưỡi hoa tương đối tròn đều nhìn như có một lớp nhung tuyết bao phủ, tổng thể cánh và lưỡi hoa tạo ra một khuôn bông đầy đặn, cân đối, hài hòa.

3 'đại gia' Thái Bình chi gần 10 tỷ mua giò lan 'Người đẹp Bình Dương'

3 'đại gia' Thái Bình chi gần 10 tỷ mua giò lan 'Người đẹp Bình Dương'
Cận cảnh giò lan. Ảnh: VOV

Đặc biệt, trong mảng màu trắng thuần khiết trên toàn bông hoa được điểm nhấn bởi đôi mắt đậm, sắc nét mang đến sự tương phản hài hòa quyến rũ về bố cục, màu sắc, tỏa hương thơm quyến rũ làm say lòng người thưởng thức.

Cũng theo ông Thành, điểm quý khác của khóm lan phi điệp đột biến này rất hiếm xuất hiện. Giới chơi lan đã dò tìm và chỉ thấy giống lan này xuất hiện có 2 cá thể ở hai nhà vườn chơi lan ở khu vực phía Nam.

Theo chủ nhân mới của giò lan đột biến "siêu hiếm" này, xuất phát từ đam mê, yêu lan, ông Hùng và 2 người bạn trong nhóm của mình đã nhiều lần vào miền Nam thuyết phục chủ cũ của “Người đẹp Bình Dương” bán nhưng đều không thành công.

Ông Hùng cho VOV hay: "Phải đến khi chúng tôi cam kết là sau khi mua về, chúng tôi sẽ nuôi trồng nhân giống rộng để chia sẻ tới những người yêu lan trên toàn quốc thì họ mới đồng ý bán. Dù đã đồng ý bán, sau đó chúng tôi vẫn phải để cây trong Nam để nuôi trồng mấy tháng, đảm bảo phát triển tốt rồi bây giờ mới đem ra Thái Bình chuyển giao”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN