Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:14
RSS

'Đại gia tiền xu' đi mua ô tô, 17 nhân viên bơ phờ đếm suốt 3 ngày

Chủ nhật, 26/05/2019, 07:28 (GMT+7)

Một nữ doanh nhân tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) mất tới 3 chuyến đi để chở tổng cộng 66 túi chứa đầy tiền xu để thanh toán cho chiếc xe Volkswagen.

Vào ngày 18/5 vừa qua, một đại lý ô tô ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã gặp một vị khách đặc biệt. 

Theo đó, sau khi được các nhân viên tư vấn và xem xét kỹ lưỡng, nữ khách hàng này quyết định mua một chiếc xe ô tô trị giá 190.00 NDT (khoảng 640 triệu đồng).

Tuy nhiên, phương thức thanh toán của chị lại khiến các nhân viên trong đại lý phải tròn mắt ngạc nhiên, bởi thay vì thanh toán qua thẻ hay bằng tiền giấy, vị khách này lại trả bằng tiền xu. 

Ban đầu, người phụ nữ mang tới 6 túi tiền xu và các đồng xu này đều là đồng 1 tệ. Lần thứ 2, chị mang tới 25 túi tiền xu và lần cuối mang tới 35 túi tiền.

'Đại gia tiền xu' đi mua ô tô, 17 nhân viên bơ phờ đếm suốt 3 ngày

'Đại gia tiền xu' đi mua ô tô, 17 nhân viên bơ phờ đếm suốt 3 ngày
Các nhân viên đếm tiền xu. Ảnh: Cangzhou Daily

Đoạn video quay lại khung cảnh trong cửa hàng cho thấy đội ngũ 17 nhân viên của cửa hàng ngồi trên sàn nhà và đếm số đồng xu bằng tay. Họ mất tới 3 ngày mới đếm xong số tiền xu trị giá khoảng 130.000 Nhân dân tệ (gần 440 triệu đồng). Những đồng tiền xu bao gồm các mệnh giá 1 tệ, 5 hào và 1 hào. Số tiền mua xe còn thiếu được người phụ nữ trả qua thẻ.

Một nhân viên cho biết tay của anh đã bị chuột rút vì phải đếm quá nhiều đồng xu. Người khác cho biết tay của anh đỏ bầm lên sau khi phải đếm tới hàng nghìn đồng xu.

Được biết, người phụ nữ sở hữu một quán ăn nhỏ và được các khách hàng trả tiền bằng đồng xu. Bà quyết định cất các đồng xu tại nhà vì chúng quá cồng kềnh và khó có thể gửi tại ngân hàng.

Sau khi tiết kiệm số đồng xu trong nhà suốt 10 năm, bà đã có đủ tiền để mua một chiếc ô tô.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN