Thứ năm, 25/04/2024 | 06:51
RSS

3 bản đồng bào Rục ở Quảng Bình bị cô lập do sạt lở núi đá vôi

Thứ bảy, 08/10/2022, 11:09 (GMT+7)

Đường vào đồng bào Rục bị sạt lở nghiêm trọng với hàng chục tấn đá từ hai bên mái núi rơi xuống cô lập khoảng 800 người dân và đồn biên phòng Cà Xèng với bên ngoài.

Sự kiện:
Quảng Bình

3 bản đồng bào Rục ở Quảng Bình bị cô lập do sạt lở núi đá vôi

Đất đá chắn ngang nền đường vào đồng bào Rục khiến người dân không thể thông thương đi lại bình thường. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo Báo Tiền Phong, thông tin từ UBND xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) sáng 8/10 cho biết, đường vào đồng bào Rục đang bị sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người dân bị cô lập.

Cụ thể, tại đường vào đồng bào Rục, hàng chục tấn đá từ hai bên mái núi rơi xuống. Vụ việc khiến khoảng 800 người dân và đồn biên phòng Cà Xèng bị cô lập với bên ngoài.

Theo ông Trần Xuân Tư - trưởng bản Ón, ở khu vực Cua Tay Áo, nơi đỉnh cao nhất của đường vào đồng bào Rục xuất hiện hàng loạt khối đá vôi rơi từ độ cao 30-40m xuống chắn ngang nền đường, gây cô lập 3 bản, không thể thông thương đi lại bình thường.

Trong khi đó, ông Trần Văn Liệu - một người dân bản Ón chia sẻ, hiện đất đá vẫn tiếp tục rơi rải rác xuống nền đường. Người dân có việc quan trọng phải nhờ bà con dân bản giúp khiêng xe máy qua vùng sạt lở đá để ra ngoài, rất nguy hiểm.

Hiện tại UBND xã Thượng Hóa đang cho triển khai cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm đồng thời báo cáo lên UBND huyện Minh Hóa chuẩn bị phương tiện giải phóng hàng chục tấn đá sạt lở khi đá vôi ngừng rơi.

Về tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh, trước đó, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ngày 4/10 cho biết, do sạt lở bờ sông Gianh đang lấn sâu và ngày càng mở rộng, nhiều hộ dân bị rơi vào tình trạng báo động, , UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã quyết định di dời khẩn cấp hộ dân có nguy cơ nguy hiểm nhất tại thôn Sảo Phong (xã Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Theo chính quyền địa phương, điểm sạt lở bờ sông Gianh tại thôn Sảo Phong, xã Phong Hóa xuất hiện từ ngày 1/10 và ngày càng lấn sâu gây nguy hiểm trực tiếp đến hộ gia đình ông Hoàng Văn Phi và một số hộ dân khác trong khu vực. Vị trí sạt lở dài hơn 50 m, rộng 6 m và cao 7 m; khối lượng đất, đá bị sạt lở ước tính hơn 2.000 m3, đang tiếp tục mở rộng gây nguy cơ đổ sập ngôi nhà ông Hoàng Văn Phi.

Ông Đinh Xuân Thường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa cho biết, tại địa phương, hầu hết các xã dọc sông Gianh như Phong Hóa, Châu Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa và Thuận Hóa đều xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông.

Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục hiện trạng sạt lở nhưng chưa hiệu quả. Trong khi đó, mưa lũ hàng năm càng làm cho sông “ăn” vào đường sá, đất đai của người dân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại