Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:30
RSS

28/7 tới, Việt Nam đón mưa sao băng và nguyệt thực cùng thời điểm

Thứ tư, 25/07/2018, 10:06 (GMT+7)

Trong 2 ngày 28-29/7, người dân Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên vô cùng hiếm gặp khi mưa sao băng và nguyệt thực cùng đồng thời xuất hiện.

Theo đó, mưa sao băng Delta Aquarids diễn ra từ ngày 12/7 đến 23/8 hàng năm. Tại Việt Nam cực điểm của nó là rạng sáng 28 và 29/7 với khoảng 20 vệt mỗi giờ.

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, khoảng 2h sáng cho tới trước bình minh, người xem nên hướng về phía chòm Aquarius - tâm điểm của trận mưa sao băng ở bầu trời phía nam.

Theo vị chuyên gia nổi tiếng, cực điểm của Delta Aquarids lại đúng vào thời điểm trăng tròn nên không quan sát được nhiều sao băng.

Việt Nam đón mưa sao băng và nguyệt thực cùng thời điểmViệt Nam sẽ đón mưa sao băng và nguyệt thực cùng thời điểm

Tại thời điểm trên, người dân Việt Nam sẽ được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên vô cùng hiếm gặp khi trận mưa sao băng này cũng trùng với nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21. Nguyệt thực sẽ kéo dài hơn 5 tiếng, từ 00h14 đến 6h28, trong đó nguyệt thực toàn phần bắt đầu từ 2h30 đến 4h13. Sau lần này phải đến tháng 5/2021 và tháng 11/2022 Việt Nam mới được chứng kiến tiếp.

Mưa sao băng Delta Aquarids có nguồn gốc từ ngôi sao chổi nổi tiếng 1P/Halley. Trên đường đi, sao chổi để lại mảnh vụn, tạo thành những dải thiên thạch dài. Hàng năm khi Trái Đất cắt ngang qua đường đi của sao chổi này, các thiên thạch lao vào khí quyển Trái Đất và cháy sáng.

Năm 2018, trận mưa sao băng này diễn ra vào thời điểm trăng tròn và cùng với việc đây là trận mưa sao băng ở mức độ trung bình (khoảng 20 vệt mỗi giờ), người yêu thiên văn khó có thể quan sát nhiều sao băng. Tuy nhiên, theo ông Sơn, cực điểm của mưa sao băng này là lúc diễn ra nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ. 

Xem thêm: Đi tìm tuyệt chiêu Nhất Dương chỉ ngay giữa lòng Hà Nội

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN