Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:25
RSS

26 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Thứ năm, 30/04/2020, 20:27 (GMT+7)

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông khiến 26 người thương vong.

26 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Ảnh minh họa

Ngày 30/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Như vậy tỉ lệ tăng 6 vụ (tăng 30%), giảm 2 người chết (giảm 12,5%), giảm 4 người bị thương (giảm 20%) so với ngày nghỉ đầu tiên (27/4) của kỳ nghỉ lễ này năm 2019. 

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 3.518 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt 4,211 tỉ đồng, tạm giữ 49 ôtô, 564 môtô, xe máy, tước 371 giấy phép lái xe, trong đó 179 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn ở 43 địa phương. 

Cùng với đó, lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện lập biên bản 86 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 139,35 triệu đồng.

Cũng trong ngày 30/4, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận được 18 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ảnh về việc: tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng để đón thêm khách và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN