Thứ năm, 18/04/2024 | 14:47
RSS

23 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông sau 2 ngày đầu nghỉ lễ

Thứ hai, 01/05/2017, 14:01 (GMT+7)

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính riêng trong ngày 30/4 đã có 15 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính riêng trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 26 người bị thương và 15 người thiệt mạng. So với hôm đầu tiên, số vụ tai nạn và số người chết đều tăng trong ngày nghỉ lễ thứ 2.

tai nạn giao thông ngày lễ 1

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Như vậy, sau 2 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, cả nước đã xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông, khiến 37 người bị thương và 23 người thiệt mạng. Ngoài ra, lực lượng CSGT các tỉnh, thành đã kiểm tra và xử lý 6.756 trường hợp vi phạm giao thông, thu hơn 2,3 tỷ đồng tiền phạt.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tước 215 giấy phép lái xe các loại; tạm giữ 1.175 xe máy và 34 xe ô tô. Tính riêng trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, đã có 127 giấy phép lái xe các loại bị tước.

Lực lượng CSGT đường thủy cũng kiểm tra và xử lý 456 trường hợp vi phạm và thu 142 triệu đồng tiền phạt.

tai nạn giao thông ngày lễ 2

Tình hình giao thông ngày nghỉ lễ 30/4 thường rơi vào cảnh quá tải, ùn tắc. Ảnh minh họa

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (29/4), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tiếp nhận hơn 30 tin nhắn và cuộc gọi của người dân thông qua đường dây nóng về tình trạng ùn tắc giao thông ngày 30/4, xe khách nhồi nhét hành khác, chở quá số người quy định và tăng giá vé bất thường.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Trong khi đó, theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), tình hình trật tự an toàn giao thông ngày lễ trên cả nước về cơ bản giữ ổn định, số lượng người tham gia giao thông tăng đột biến do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, đặc biệt là trong khung giờ 18h – 24h.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus