Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:53
RSS

23 cầu thủ Trung Quốc bị điều tra sau trận sau thua Việt Nam ở VL World Cup

Thứ tư, 09/03/2022, 10:02 (GMT+7)

Trang 163.com cho hay, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng để mở rộng điều tra sau khi có nguồn tin đồn có tiêu cực ở trận thua tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại cuối World Cup 2022 vừa qua.

Hơn một tháng sau khi tuyển Trung Quốc thua tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, ngành bóng đá Trung Quốc và các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục đi tìm "lý do thật sự" dẫn tới thất bại tủi hổ của đội bóng xử tỷ dân.

Ngày 7/3, trang 163.com đăng bài viết có tiêu đề: "Thông báo chính thức quan trọng của Tổng cục thể thao Trung Quốc: 23 cầu thủ bị điều tra và chủ tịch Chen Xuyuan đang gặp rắc rối".

Trang 163.com cho hay, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng để mở rộng điều tra sau khi có nguồn tin đồn có tiêu cực ở trận thua tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại cuối World Cup 2022 vừa qua.

Theo những nguồn tin cũ thì chỉ có 3 tuyển thủ bị điều tra gồm tiền vệ Wu Xi, hậu vệ Wang Shenchao và thủ môn Yan Junling. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì có tới 23 cầu thủ ở đội tuyển Trung Quốc sẽ bị các cơ quan chức năng điều tra.

23 cầu thủ Trung Quốc bị điều tra sau trận sau thua Việt Nam ở VL World Cup
Nhiều cầu thủ Trung Quốc bị điều tra sau trận sau thua Việt Nam ở VL World Cup

Phía Tổng cục Thể thao Trung Quốc vài ngày trước cũng đưa ra thông báo về việc áp dụng các quy chế xử phạt rất nặng với mọi hành vi dàn xếp tỷ số tuy nhiên chưa biết tới khi nào LĐBĐ Trung Quốc mới đưa ra thông báo chính thức cuối cùng.

Theo tờ Sina (Trung Quốc) mới đây phóng viên có tiếng Yuan Ye đã bất ngờ tiết lộ một số thông tin đáng chú ý trong buổi trò chuyện với các cầu thủ thuộc biên chế ĐT Trung Quốc, cầu thủ này thừa nhận rằng họ không đá với 100% sức lực khi chạm trán Việt Nam.

"Khi nói về ảnh hưởng của trận thua ĐT Việt Nam với các cầu thủ Trung Quốc, phóng viên Yuan Ye cho biết nhiều tuyển thủ tiết lộ với anh rằng họ cảm thấy không đủ sức mà chiến đấu vào thời điểm đó. Thậm chí có người còn nói rằng trận gặp ĐT Việt Nam vô nghĩa nên đã thi đấu không máu lửa nữa", phóng viên chia sẻ.

"Với việc Trung Quốc từng thắng Việt Nam ở lượt đi, HLV Li Xiaopeng đã tỏ ra tự tin và tung ra đội hình có xu hướng tấn công khi cả Alan và Luo Guofu đều xuất phát từ đầu.

Nhưng rồi cả đội đã để thua tới 3 bàn và mãi đến phút bù giờ mới gỡ lại được 1 quả. Thất bại 1-3 trước Việt Nam là một trong những trận thua đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của ĐT Trung Quốc", phóng viên cho biết thêm.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại