Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:26
RSS

22 người tử vong ngày mùng 1 Tết do tai nạn giao thông

Chủ nhật, 26/01/2020, 09:22 (GMT+7)

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, trong ngày mùng 1 Tết toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 22 người tử vong, con số này tăng 47% so với năm ngoái.

22 người tử vong ngày mùng 1 Tết do tai nạn giao thông

35 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết. Ảnh: PLN

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số người chết do tai nạn giao thông tăng 7 người (47%). Giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra, xử lý 2.258 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, tạm giữ 341 phương tiện các loại, tước 360 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, 49 địa phương xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT đường thủy cũng kiểm tra xử lý 225 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc 246 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24/1 (30 tết), cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 19 người. Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý 320 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Tất cả các vụ tai nạn giao thông trong ngày 30 tết Nguyên đán Canh Tý xảy ra trong lĩnh vực đường bộ. Đường sắt, đường thuỷ nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

So với  ngày 30 Tết Nguyên đán 2019, giảm 11 vụ tai nạn giao thông (giảm 30%), giảm 7 người chết (giảm 29%) và giảm 8 người bị thương (giảm 30%). 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN