Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:03
RSS

2 nạn nhân vụ xe Mazda tông vào vách núi bốc cháy đã qua cơn nguy kịch

Thứ ba, 15/12/2020, 11:38 (GMT+7)

Đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh 2 nạn nhân vụ xe Mazda tông vào vách núi bốc cháy đã qua cơn nguy kịch.

Sự kiện:
Quảng Ninh

2 nạn nhân vụ xe Mazda tông vào vách núi bốc cháy đã qua cơn nguy kịch

Nạn nhân vụ xe Mazda cháy đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh cho Đại Đoàn Kết biết, 2 nạn nhân nữ trong vụ xe Mazda tông vào vách núi bốc cháy được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng đau rát toàn thân, tức ngực, kích thích nhiều và hốt hoảng.

Sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, tiêm thuốc giảm đau, chống sốc, xử trí ban đầu vùng tổn thương bỏng và tạm thời qua giai đoạn nguy kịch ban đầu do sốc bỏng. Trong đó, 1 trường hợp bỏng chiếm 45% bề mặt cơ thể, nhiều diện bỏng độ I, II được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia. Nạn nhân còn lại bị bỏng da độ I, II diện tích 11% đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực nội của bệnh viện.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 14/12, xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 15A304.40, di chuyển theo hướng Hải Phòng đi Yên Tử. Khi đến đoạn cua tại dốc Quàng Hái, thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công thì xảy ra tai nạn. Sau đó, chiếc xe đâm vào vách núi, lật ngửa rồi bốc cháy.

Thời điểm này, xe có 3 người, trong đó, anh Trần Văn Thể, sinh năm 1971 (lái xe), địa chỉ tại xóm 8, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; chị Nguyễn Thị The (vợ anh Thể), sinh năm 1969 và 1 phụ nữ chưa xác định được danh tính.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng TP Uông Bí đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, đồng thời huy động trang thiết bị triển khai các biện pháp chữa cháy tại hiện trường.

Hậu quả, anh Trần Văn Thể đã tử vong tại chỗ (trong xe ôtô). Hai người trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Hiện Công an TP Uông Bí đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN