Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:08
RSS

2 học sinh đi xe máy tông vào thầy giáo gãy chân rồi bỏ chạy

Thứ tư, 25/11/2020, 14:55 (GMT+7)

Sáng 25/11, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết đang thụ lý vụ hai nam học sinh đi xe máy tông vào xe của thầy giáo rồi rồ ga bỏ chạy.

Theo tin tức từ báo giao thông  2 nam học sinh được xác định là T.G.B và Đ.V.T (cùng sinh năm 2004) học sinh của Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku. Trước đó, khoảng 6h30 sáng 24/11, hai nam học sinh đi xe máy BKS 81AA-084.48 lưu thông trên đường Hùng Vương (TP. Pleiku) theo hướng từ ngã ba Phù Đổng đi ngã ba Diệp Kính.

Khi đến trước số nhà 289 Hùng Vương, xe máy của 2 nam học sinh này đã va chạm với xe máy BKS 81B1-785.24 do Nguyễn Công Hộ (SN 1965, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) điều khiển đang chở theo con trai.

Camera an ninh trích xuất hiện trường cho thấy, ông Hộ điều khiển xe tránh một ô tô đi cùng chiều về phía bên trái đường. Cùng thời điểm đó B. và T. vượt bên trái ông Hộ va chạm vào phần hông xe khiến ông Hộ loạng choạng mất tay lái phải dùng chân chống vào dải phân cách cố định dẫn đến chấn thương.

2 học sinh đi xe máy tông vào thầy giáo gãy chân rồi bỏ chạy
Ảnh minh họa

Thầy giáo Hộ sau va chạm xe đã bị kẹt tại dải phân cách cố định đường Hùng Vương. Sau vụ va chạm, hai nam thanh niên điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Thầy giáo Hộ được đưa vào bệnh viện và xác định bị gãy chân. Hiện, hai học sinh đã đến công an trình diện, chịu trách nhiệm trước pháp luật

"Cả 2 khai nhận vì nghĩ rằng ông Hộ không chấn thương gì và chiếc xe cũng không hư hỏng nên đã tiếp tục điều khiển xe về phía trước để kịp thời gian vào lớp", một cán bộ Công an TP. Pleiku cho biết.

Năm 2016, từng có một vụ việc thầy giáo bị thương nặng sau khi tông nữ sinh. Lúc 13 giờ ngày 26/9/2016, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Thống Nhất, khu phố 4, phường Tân An (thị xã La Gi, Bình Thuận).

Thời điểm đó, anh Nguyễn Hữu Anh (SN 1972, cư trú thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) điều khiển xe gắn máy BKS 86 B5- 139.11, đang trên đường từ Sơn Mỹ đến Tân An. Do chạy quá nhanh nên khi lên dốc Trần Bình Trọng, phường Tân An, đã tránh không kịp một một nữ học sinh THCS Tân An đang đi xe đạp cùng chiều.

Cả hai xe bị ngã xuống đường. Em học sinh chỉ bị trầy xước nhẹ. Anh Nguyễn Hữu Anh bị văng ra xa, nón bảo hiểm văng trên đường. Người đi đường đã dừng lại đưa cả hai đến bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu.

Sau khi lau rửa vết thương, bệnh viện đã cho em nữ sinh ra về. Còn anh Nguyễn Hữu Anh bị thương nặng. Được biết, anh Nguyễn Hữu Anh là giáo viên dạy môn anh văn, trường THCS Sơn Mỹ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN