Thứ tư, 08/05/2024 | 03:26
RSS

14 người thoát chết trong nhà nghỉ bị cháy tại Hà Nội

Thứ tư, 22/04/2020, 10:12 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội kịp thời cứu 14 người thoát chết trong nhà nghỉ bị cháy rạng sáng nay 22/4.

14 người thoát chết trong nhà nghỉ bị cháy tại Hà Nội

14 người thoát chết trong nhà nghỉ bị cháy tại Hà Nội. Ảnh theo báo An ninh thủ đô.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết vào rạng sáng nay trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy một nhà nghỉ. May mắn, 14 người trong nhà nghỉ đã được cứu thoát an toàn. Nhà nghỉ này khai báo đang trong thời gian không đón khách, bên trong chỉ có 8 người thuê trọ phòng theo tháng, còn lại là nhân viên, tạp vụ và người trong gia đình.

Thông tin trên báo giao thông vụ cháy xảy ra vào hơn 5h sáng tại nhà nghỉ Hồng Nhung trên địa bàn phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Được biết, ngọn lửa bùng lên từ khu vực bếp tầng 1 của nhà nghỉ và khói, lửa nhanh chóng lan rộng lên các tầng. Các nạn nhân trong nhà nhanh chóng, đã kịp thời thông báo cho lực lượng cứu hộ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều các xe cứu hoả, tập trung lực lượng, triển khai đội hình cùng Công an phường Phúc Diễn dập tắt đám cháy. Cảnh sát đã cứu được 14 người ở trong nhà nghỉ thoát ra an toàn. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy này.

Đa số hiện nay các hộ gia đình trên địa bàn TP Hà Nội cũng như các địa phương khác trang bị phòng cháy chữa cháy chỉ để đối phó, phòng cháy chữa cháy tại hộ nhà dân chưa được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật nên hầu hết các hộ nhà dân chưa được trang bị và tự giác phòng cháy chữa cháy cho gia đình mình.

Theo Ban Chỉ huy PCCC cơ quan VKSND tối cao, khi xảy ra sự cố về cháy, nổ trước hết cần bình tĩnh, sau đó thực hiện các thao tác, như: Nhanh chóng thông báo, hô hoán cho mọi người biết về vụ cháy; nhanh chóng ngắt điện nhà bị cháy (nếu có thể); huy động mọi người xung quanh di chuyển người trong nhà ra nơi an toàn. Đồng thời, gọi điện thoại cho lực lượng PCCC qua số 114 (Địa chỉ khu vực xảy ra cháy; thông tin người bị nạn; đặc điểm của khu vực bị cháy; chất cháy chủ yếu, vị trí, hướng phát triển của đám cháy); họ và tên, số điện thoại liên hệ.

Để tránh bị ngạt khói, di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn có thấm nước lên miệng, mũi. Trong khi bò nên bò theo men bờ tường để tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất.

Người dân nên chú ý hơn về những kỹ năng thoát hiểm này để tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra khi không may có hỏa hoạn

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN