Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:11
RSS

14 ngôi nhà ở xã Trà Leng bị cuốn trôi do mưa lớn gât sạt lở

Thứ bảy, 07/11/2020, 14:09 (GMT+7)

Sáng 7/11, ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, một ngôi làng ở xã Trà Leng vừa bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Sáng 7/11, chính quyền huyện Nam Trà My xác nhận với Tuổi Trẻ do ảnh hưởng của cơn bão số 10, đia phương có mưa lớn gây sạt lở dọc hai bờ sông Xoan, xã Trà Leng, một số nhà dân ở xã này bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.  

Trước đó, từ ngày 5 và 6/11, huyện có mưa lớn, dọc hai bên bờ sông Xoan xảy ra sạt lở, ngập lụt một số tuyến đường do nước sông Trường dâng nhanh. Vụ sạt lở làm 14 ngôi nhà tại thôn 2 bị cuốn trôi, một điểm trường tiểu học tại thôn 1, xã Trà Leng hư hỏng nặng.

14 ngôi nhà ở xã Trà Leng bị cuốn trôi do mưa lớn gât sạt lở
Một số ngôi nhà ở Trà Leng. Ảnh: Tuổi Trẻ

"16 hộ dân ở trong 14 ngôi nhà (hai hộ ở xen ghép) đang được sơ tán ở tạm tại các nhà không bị ảnh hưởng",  ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My nói với PLO.

Ông Mẫn cho biết thêm, trận lũ xảy ra tại một nhánh sông Leng. Thời điểm trước khi xảy ra lũ, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài.

Trước đó, ngày 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng đã xảy ra trận sạt lở kinh hoàng. Vụ sạt lở làm ít nhất chín người chết, 13 người mất tích, hàng chục người bị thương và 11 ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN