Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:01
RSS

'Yêu râu xanh' 55 tuổi xâm hại bé gái, dùng vài nghìn đồng đổi sự im lặng

Thứ bảy, 17/08/2019, 10:41 (GMT+7)

TAND tỉnh Tây Ninh mới đây đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chí (55 tuổi, ngụ xã Tân Bình, TP.Tây Ninh) 16 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chí (55 tuổi, ngụ xã Tân Bình, TP.Tây Ninh) 16 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Theo cáo trạng, Chí thường qua lại nhà cháu N.T (sinh tháng 11/2005, ngụ cùng địa phương) và biết cháu T. bị chậm phát triển tâm thần, hay ở nhà một mình. Từ ngày 28/9/2018 đến ngày 22/10/2018, Chí 6 lần hiếp dâm cháu T.

Khoảng 15 giờ ngày 22/10/2018, Chí đến xịt thuốc mãng cầu thuê cho nhà T. Lúc này, mẹ ruột của T. ở nhà. Xịt thuốc được một lúc thì mẹ T. có việc ra ngoài. Lợi dụng thời điểm này, T. hiếp dâm cháu T.. Cha ruột của T. về và phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Chí thành khẩn khai báo. Đại diện người bị hại bà Nguyễn Thị M. (mẹ của cháu T.) yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và tinh thần cho người bị hại theo đúng quy định pháp luật

'Yêu râu xanh' 55 tuổi xâm hại bé gái, dùng vài nghìn đồng đổi sự im lặng
Chân dung đối tượng Chí. Ảnh: Thanh Niên

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ nên tuyên phạt bị cáo 16 năm tù. Đồng thời, HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại gần 90 triệu đồng.

Hồi đầu tháng 8, ở Tây Ninh cũng xảy ra một vụ án hiếp dâm. Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) sáng 2/8 cho biết, vừa bắt khẩn cấp Hồ Minh Hiếu (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo điều tra, vào tối ngày 31/7, sau khi sử dụng ma túy, Hiếu mượn xe máy của bạn rảo quanh các khu nhà trọ để tìm người mượn tiền mua ma túy.

Khi đến một nhà trọ tại phường 1, TP Tây Ninh, Hiếu thấy một phòng trọ mở cửa, bên trong có một cô gái đang xem điện thoại nên nảy sinh ý định ý định hiếp dâm. Để thục hiện ý định, Hiếu dựng xe máy bên lề đường rồi nhặt một khúc gỗ đi bộ vào phòng khống chế, uy hiếp nạn nhân để hiếp dâm.

Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, đối tượng lấy 200 ngàn đồng và một điện thoại di động của nạn nhân đi mua ma túy về tiếp tục sử dụng. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra. Đến 7h ngày 1/8, công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng để điều tra.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN