Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:47
RSS

Xứng danh anh lớn, chỉ duy nhất Việt Nam làm được điều này trong nền bóng đá ĐNÁ

Thứ sáu, 11/10/2019, 09:11 (GMT+7)

Loạt trận vòng loại World Cup 2022 ngày 10/10 chứng kiến sự góp mặt của một loạt đội bóng Đông Nam Á nhưng chỉ duy nhất Việt Nam giành chiến thắng.

Loạt trận vòng loại World Cup 2022 ngày 10/10 chứng kiến sự góp mặt của một loạt đội bóng Đông Nam Á. Ngoại trừ Thái Lan và Philippines được nghỉ, Brunei và Lào cùng Timor Leste đã bị loại từ vòng trước thì những đội tuyển khác trong khu vực đều đã ra sân. 

Dù vậy, trong 6 đội bóng của khu vực Đông Nam Á thi đấu ngày 10/10, chỉ có duy nhất ĐT Việt Nam giành chiến thắng khi hạ Malaysia 1-0, các đội tuyển khác đều thất bại. 

Nếu như Malaysia thua chính Việt Nam với tỷ số tối thiểu thì những đội còn lại đều thua đậm. Như vậy, không chỉ giành được chiến thắng mà thầy trò ông Park Hang Seo còn là đội Đông Nam Á duy nhất ghi được bàn vào lưới đối phương ở loạt trận ngày 10/10. 


Việt Nam xứng danh anh lớn của bóng đá khu vực. Ảnh: internet

Thua đậm nhất ở lượt trận thứ 3 giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chính là Campuchia, một trong những đội bóng thể hiện được sự tiến bộ đáng chú ý ở Đông Nam Á. Trong chuyến làm khách tại Iran, Campuchia đã thể hiện tinh thần thi đấu cực kì bạc nhược và để thảm bại 0-14.

Tương tự Campuchia, Myanmar cũng chịu cảnh muối mặt khi thảm bại 0-7 trước Kyrgyzstan. Ngay ở bảng G vốn có sự góp mặt của thầy trò HLV Park Hang-seo, đội tuyển Indonesia cũng bị UAE vượt qua với tỉ số đậm đà 5-0.

Singapore sau khi giành 4 điểm trong 2 trận đầu tiên cuối cùng đã "hiện nguyên hình" khi gặp Ả Rập Saudi và nhận thất bại 0-3. Dù vậy, màn trình diễn của đội bóng Đảo quốc Sư tử được đánh giá là khả quan hơn những "người hàng xóm".

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN