Thứ ba, 16/04/2024 | 16:06
RSS

Xuất hiện vi bằng chứng minh Công ty đấu giá Thăng Long 'ỉm' hồ sơ đấu thầu

Thứ ba, 17/07/2018, 09:26 (GMT+7)

Liên quan đến việc công ty đấu giá Thăng Long bị tố 'âm thầm' đóng cửa không bán hồ sơ đấu thầu, nhân chứng vụ việc đã cung cấp vi bằng chứng minh lời tố cáo là có căn cứ.

Xuất hiện vi bằng chứng minh Công ty đấu giá Thăng Long ỉm hồ sơ đấu thầu
Công ty đấu giá Thăng Long bị tố 'ỉm' hồ sơ đấu thầu

Theo phản ánh của anh Trần Anh, một doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh, ngày 29/6, qua báo đài, công ty anh biết Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long, có địa chỉ  54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông báo đấu giá tài sản là Công ty Cổ phần thép Vạn Lợi, Hải Phòng.

Tài sản bao gồm quyền thuê đất 7,5 ha của dây chuyền sản xuất phôi và dây chuyền cán thép, có địa chỉ tại thôn Đồng Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng...

Tại thông báo đấu giá nêu rõ "thời gian mua hồ sơ và xem tài sản từ ngày 12-14/7, đặt cọc hạn cuối ngày 16/7. Đơn vị tham gia đấu giá phải đăng ký vốn điều lệ 16,5 tỷ, ngành nghề kinh doanh phù hợp".

Tuy nhiên, sáng ngày 13/7, khi công ty của anh Trần Anh đến mua hồ sơ đấu giá tại Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long thì công ty này đóng cửa phòng im ỉm, không có ai hướng dẫn và cũng không có bất kỳ thông báo bán đấu giá nào được dán trên bảng tin.

Đợi cả buổi sáng không được, anh Trần Anh đành phải chờ đợi đến chiều ngày 13/7, nhưng cũng không có bất kỳ ai hướng dẫn cũng như bán hồ sơ đấu giá. Hỏi nhân viên tầng tại tầng 1 thì được hướng dẫn lên phòng 306, tuy nhiên phòng này cũng đóng cửa không có ai.

Chiều ngày 13/7, có mặt tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long, PV ghi nhận không hề có bất kỳ người nào của Công ty này có mặt tại trụ sở. 

Để tìm hiểu rõ hơn, PV liên hệ với nhân viên ở tầng 1 Công ty VinaControl thì nhân viên ở đây cho biết “không liên quan” và hướng dẫn lên tầng 3.

Xuất hiện vi bằng chứng minh Công ty đấu giá Thăng Long ỉm hồ sơ đấu thầu
Bảng tin hoạt động của Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long không hề có thông tin về việc bán hồ sơ đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần thép Vạn Lợi, Hải Phòng

Do không hỏi được ai nên PV phải quay ra ngoài hỏi bảo vệ thì được hướng dẫn lên phòng 306 sẽ có người bán hồ sơ và hướng dẫn. Tuy nhiên khi phóng viên lên phòng này cũng không có ai, chỉ có 1 tờ giấy Thông báo dán ở cửa phòng 306 ghi “Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long thông báo quý khách hàng có nhu cầu về đấu giá tài sản xin liên hệ trực tiếp với ông Lê Thế Hiệp theo số điện thoại 0984. 377. 99....

Tuy nhiên, mặc dù gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng ông Hiệp vẫn không bắt máy.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một đơn vị đến mua hồ sơ bức xúc: "Chúng tôi đợi từ sáng đến giờ nhưng không có ai, gọi theo số điện thoại cũng không ai bắt máy".

Để tìm hiểu sự việc, PV đã liên hệ với bà Lương Thị Tâm, giám đốc Cty, nhưng không thể liên lạc được, nhắn tin cũng không trả lời. Đến mãi cuối giờ chiều thì vị này mới bắt máy.

Qua trao đổi trên điện thoại, bà Tâm cho biết mình đang đi công việc chưa về, và hiện tại ở công ty đang có nhân viên túc trực ở tầng 1 và tầng 3. Khi chúng tôi khẳng định “không có bất kỳ ai tại công ty” nhưng bà Tâm vẫn một mực cho rằng “có người trực tại công ty”.

Đồng thời, bà Tâm khẳng định liên quan đến tài sản Công ty Cổ phần thép Vạn Lợi, Cty mở bán hồ sơ đấu giá 2 tuần, và bán từ ngày 29/6 chứ không phải bán từ ngày 12-14/7, và thông báo trên tivi, còn từ ngày 13-14 là ngày xem tài sản”, bà Tâm cho hay.

Vậy sự thực việc bán hồ sơ đấu giá liên quan đến tài sản của tài sản Công ty Cổ phần thép Vạn Lợi chính xác là từ ngày 29/6 như bà Tâm trao đổi hay không? Có khuất tất gì ở đây mà tại sao cửa phòng Cty này đóng im ỉm suốt ngày, gọi điện theo hướng dẫn không ai trả lời?.

Mới đây, theo công văn số 862/2018/VB-TBLHBT của Văn phòng Thừa Phát Lại, Hai Bà Trưng ngày 13/7/2018 xác nhận ông Đặng Trần Anh (SN 1988, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) về việc ông này có mặt tại trước cửa phòng 306, trụ sở Công ty Cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long, số 54, Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội và chứng kiến, ghi nhận của ông Đặng Trần Anh có mặt tại trụ sở công ty Thăng Long. 

Xuất hiện vi bằng chứng minh Công ty đấu giá Thăng Long ỉm hồ sơ đấu thầuXuất hiện vi bằng chứng minh Công ty đấu giá Thăng Long ỉm hồ sơ đấu thầuXuất hiện vi bằng chứng minh Công ty đấu giá Thăng Long ỉm hồ sơ đấu thầu
Vi bằng được đăng ký tại Sở tư pháp TP. Hà Nội và có giá trị chứng cứ.

Theo ông Trần Anh, qua tìm hiểu được biết ngày 13/7 Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long bán hồ sơ mời đấu giá đối với tài sản là: Toàn bộ dây chuyền máy móc thiết bị của nhà máy thép công suất 120.000tấn/năm được lắp đặt trên diện tích đất của Công ty cổ Phần sản xuất thép Vạn Lợi tại địa chỉ: thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; 

Toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc và máy móc, dây chuyên, thiết bị của dự án giai đoạn một nhà máy sản xuât phôi thép công suất 300.000 tấn/năm dược xây dựng và lắp đặt trên diện tích đất của Công ty cổ phần sản xuất thép Vạn Lợi cũng tại địa chỉ trên.

Giá khởi điềm 55.005.000.000VNĐ (Năm mươi năm tỷ không trăm lẻ năm triệu Việt Nam đông).

Tuy nhiên, từ 13h30 phút ngày 13/7, cửa phòng tại Công ty Cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long ở trạng thái đóng, khóa cửa của công ty này cũng ở trạng thái khóa. 

Trên cánh cửa phòng 306 nơi đặt trụ sở của Công ty cổ phần đấu giá vàthương mại Thăng Long có dán một tờ giấy ghi nội dung: Thông báo về việc liên hệ về đấu giá tài sản, theo dó Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long (THANLONGAT) thông báo Quý khách hàng có nhu cầu về đấu giá tài sản xin liên hệ trực tiếp với ông Lê Thế Hiệp, số điện thoại: 0984.377.9XX. Tôi (Đặng Trần Anh) đã nhiều lần gọi điện thoại đến số 0984.377.9XX  để gặp ông Lê Thế Hiệp theo chỉ dẫn “Thông báo” nhưng không ai nghe máy ở đầu dây bên kia.

Từ thời điểm 13 giờ 30 phút cho đến thời điểm mời Thừa phát lại đến ghi nhận nội dụng này, tôi (Đặng Trần Anh) vẫn thấy cửa Phòng 306 nơi đặt trụ sở Công ty cổ phẩn đâu giá và thương mại Thăng Long, sổ 54, Trần Nhân Tông, phường Nguyền Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đóng cửa. Trong khoảng thời gian này, ông Đặng Trần Anh cũng nhiều lần gõ cửa và gọi cửa nhưng không có ai trả lời, không có ai ra mở cửa.

Theo chia sẻ của ông Trần Anh, trong lúc chờ đợi bản thân ông cũng thấy một số người đến trụ sở Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long để mua hò sơ mời đấu giá nhưng không mua được nên đã đi về.  

Có thể nói đây là bằng chứng xác đáng cho thấy việc Công ty cổ phẩn đấu giá và thương mại Thăng Long ỉm hồ sơ đấu thầu là hoàn toàn có căn cứ. Điều này đã làm mất đi tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. 

Nhiều doanh nghiệp đặt câu hỏi liệu phía Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long có “ém” hồ sơ thầu nhằm thông thầu để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước hay không? Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra, xử lý nếu có vi phạm.


Xem thêm: 
Hải quan tiếp tay đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ​

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN