Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:52
RSS

Xuất hiện ổ dịch viêm phổi corona nghiêm trọng thứ hai sau Vũ Hán

Thứ năm, 30/01/2020, 10:18 (GMT+7)

Tỉnh trưởng Hồ Bắc nói viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Hoàng Cương.


Một bệnh nhân viêm phổi cấp đang được điều trị tại Trung Quốc Ảnh: Reuters.

Không thể biến Hoàng Cương thành một "ổ dịch" Vũ Hán thứ hai, ông Vương Hiểu Đông, tỉnh trưởng Hồ Bắc nói trong cuộc họp báo hôm 29/1, đề cập đến nơi bùng phát đồng thời là tâm điểm viêm phổi cấp.

Ông Vương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp trong tỉnh Hồ Bắc không nên khởi động lại hoạt động sản xuất cho đến sau ngày 13/2, tờ VnE dẫn nguồn từ Reuters/CNA cho biết.

Hoàng Cương có 7,5 triệu dân, đô thị lân cận Vũ Hán, là một trong những thành phố ở Trung Quốc đang bị phong tỏa nhằm ngăn dịch lan rộng. Thành phố có 5 người chết và 324 ca nhiễm nCoV tính đến hết 28/1, cao thứ hai sau Vũ Hán, trung tâm công nghiệp miền trung Trung Quốc.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 8h ngày 30/01/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) có những diễn biến mới. Tổng số trường hợp mắc virus là 7.809, trong đó tại lục địa Trung Quốc có 7.714 ca.

Đã có 170 người tử vong vì virus này. Toàn bộ là ở lục địa Trung Quốc.

Bên ngoài Trung Quốc, có 95 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Cụ thể: 1. Thái Lan: 14 (trường hợp) 2. Australia: 5 (trường hợp) 3. Singapore: 7 (trường hợp) 4. Mỹ : 5 (trường hợp) 5. Nhật Bản : 7 (trường hợp) 6. Malaysia : 7 (trường hợp) 7. Hàn Quốc: 4 (trường hợp) 8. Pháp : 5 (trường hợp) 9. Việt Nam: 2 (trường hợp) 10. Campuchia : 1 (trường hợp) 11. Canada: 2 (trường hợp) 12. Đức : 4 (trường hợp) 13. Nepal : 1 (trường hợp) 14. Sri Lanka: 1 (trường hợp) 15. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: 4 (trường hợp) 16. Phần Lan: 1 (trường hợp) 17. Hong Kong, Trung Quốc: 10 (trường hợp) 18. Macau, Trung Quốc: 7 (trường hợp) 19. Đài Loan, Trung Quốc: 8 (trường hợp).

Trong tổng số các bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc đại lục, 1.370 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nghiêm trọng và 124 người được chữa khỏi và xuất viện.

Chính quyền cũng đã truy tìm 88.693 người đã tiếp xúc gần với những người dương tính với virus corona. 2.364  người không còn phải theo dõi y tế vào ngày 29/1. 81.947 người còn lại vẫn đang được theo dõi, theo China Daily.

Tỉnh Hồ Bắc vẫn là trung tâm của dịch viêm phổi do virus corona. Tỉnh này xác nhận 4.586 ca tính đến hôm nay.

Virus corona được cho là bắt nguồn từ một chợ động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hồi tháng 12/2019. Dịch bệnh đã xuất hiện ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới

"Virus nCoV là ác quỷ và chúng ta không thể để chúng lẩn trốn. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và hoan nghênh WHO tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. Trung Quốc tự tin sẽ ngăn chặn được virus này", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc họp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 28/1.

Nhiều chuyên gia tin rằng chủng virus mới nCoV không gây chết người như SARS, nhưng cảnh báo đà lây lan nhanh chóng và nhiều đặc tính chưa được biết về chủng virus này.

Giống như các bệnh viêm đường hô hấp khác, virus viêm phổi Vũ Hán lây từ dịch thể khi ho và hắt hơi với thời gian ủ bệnh trong vòng 14 ngày. Có dấu hiệu cho thấy virus nCoV có thể lây lan trước khi xuất hiện triệu chứng.

WHO cho hay sẽ triệu tập ủy ban khẩn cấp trước diễn biến của viêm phổi Vũ Hán.

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN