Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:36
RSS

Xô xát trên bàn nhậu, thanh niên bị đâm tử vong

Thứ tư, 24/06/2020, 07:58 (GMT+7)

Trong lúc uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn xô xát, thanh niên bị đâm thấu ngực tử vong.

Xô xát trên bàn nhậu, thanh niên bị đâm tử vong

Tang vật vụ án Ảnh: Dân Việt

Ngày 23/6, ông Bùi Văn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát, đánh nhau dẫn đến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, hoảng 7h30 ngày 23/6, Vũ Văn Úy (sinh năm 1994), Đỗ Xuân Tuấn (sinh năm 1984), Bùi Văn Luận (sinh năm 1993) cùng trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ cùng ngồi uống rượu với nhau.

Nhậu được một lúc, giữa Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Lúc này, Tuấn bị Luận dùng dao chém đứt lìa cánh tay trái, sau đó Tuấn dùng dao đâm liên tiếp vào người của Luận.

Hậu quả, nạn nhân Bùi Văn Luận bị rách da đầu; bị đâm thấu ngực, mạn sườn trái và bắp tay phải. Mặc dù bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng do  vết thương nặng nên đã tử vong.

Còn Đỗ Xuân Tuấn bị đứt lìa bàn tay trái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ và chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Do vết thương nặng nên bệnh nhân tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cấp cứu, điều trị.

Nhận tin báo, Công an xã Trường Yên đã phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ và Công an Hà Nội bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đồng thời, lãnh đạo UBND xã Trường Yên đã xuống hiện trường nắm tình hình vụ việc và dư luận nhân dân, 2 gia đình của Tuấn và Luận. Đồng thời chính quyền địa phương cũng vận động, tuyên truyền gia đình có người tử vong bình tĩnh, giải quyết hậu quả theo pháp luật Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN