Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:02
RSS

Xét xử vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Bị cáo bơ phờ, mệt mỏi hầu tòa

Thứ hai, 26/03/2018, 10:52 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết ở Hà Nội, sáng nay 26/3 TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm. Các bị cáo bơ phờ, mệt mỏi khi hầu tòa.

Xét xử vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Bị cáo bơ phờ, mệt mỏi
Xét xử vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Bị cáo bơ phờ, mệt mỏi hầu tòa. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Sáng nay 26/3, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội (TAND) mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)”, xảy ra tại quán Karaoke (68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người tử vong vào cuối năm 2016.

Theo đó, các bị cáo trong vụ án nay gồm: Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội), Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, SN 1962, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại tòa, các bị cáo gương mặt bơ phờ, mệt mỏi.  theo báo Dân việt. 

Vụ án này đã được đưa ra xét xử ngày 8/1/2018, tuy nhiên, tòa đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung. Quá trình mở tòa, HĐXX xét thấy cần thiết phải xem xét tới vai trò liên quan của một nhân vật tên Nguyễn Hữu Long.

Theo hồ sơ vụ án, Long là một trong những chủ sở hữu quán karaoke nơi xảy ra vụ cháy. Anh ta cũng là người thuê thợ để thi công phần cách âm của cơ sở kinh doanh này. Do vậy, chủ tọa phiên tòa tuyên bố hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bổ sung, xem xét vai trò liên quan của Nguyễn Hữu Long.

Cũng theo thông tin mới nhận được, về phía gia đình các bị hại đều có chung mong muốn phiên tòa xét xử vụ án này một cách công tâm, vô tư, khách quan, không bỏ lọt tội phạm cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, buộc các bị cáo phải bồi hoàn thiệt hại đúng với quy định của pháp luật theo báo Người đưa tin. 

Được biết, hầu hết các bị hại trong vụ án này đều là những cán bộ nguồn của các tỉnh trên địa bàn miền Bắc, một bị hại là người miền Trung, họ đều là trụ cột chính trong gia đình. Sau vụ tai nạn, bỗng chốc mất đi người thân khiến thân nhân những người xấu số không khỏi suy sụp; có người vì suy nghĩ nhiều, đổ bệnh mà chết theo con khiến không khí trong gia đình càng thêm tang thương, kinh tế suy sụp.


Hiện trường kinh hoàng vụ cháy quán karaoke 13 người chết. Ảnh báo Thanh niên

Phía bị hại cũng cho biết, họ đã chờ đợi phiên tòa này từ rất lâu và mong muốn vụ án sớm kết thúc, hạn chế việc theo kiện nhiều ngày càng khiến người ở lại thêm mệt mỏi và cũng để yên lòng người đã khuất.

Ngoài ra, trong tâm trạng bức xúc, nhiều gia đình bị hại cho biết, có bị cáo đến thắp nén nhang cho người đã mất nhưng là theo tinh thần chiếu lệ, không thực tâm; có bị cáo không trực tiếp đến mà nhờ những người không liên quan đến thắp hương.

Nhiều gia đình bị hại biết được thông tin có bị cáo đã nộp tiền để khắc phục một phần hậu quả cho nạn nhân, song những gia đình này chưa hề nhận được bất kỳ một đồng bồi thường nào.

Nhưng quan trọng hơn hết, điều họ mong muốn lúc này chính là cần sự hỏi thăm, quan tâm, chia sẻ từ phía các bị cáo thì chưa có. Do vậy, gia đình các bị hại mong muốn tòa cấp sơ thẩm xét xử vụ án vô tư, khách quan, trả lại công bằng cho người đã mất.

Theo cáo trạng, Nguyễn Diệu Linh (chủ quán karaoke 68, quán karaoke thuộc danh mục có cơ sở nguy hiểm vè cháy nổ) nhưng tự ý thay đổi, không làm theo đúng thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo bản thiết kế đã thẩm duyệt; không kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công.

Đáng chú ý, trong khi việc sửa chữa, lắp đặt quán karaoke vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa được nghiệm thu thì vào đầu giờ chiều 11/11/2016, Linh vẫn chỉ đạo Võ Hoàng Kỳ là nhân viên quản lý cho 2 tốp khách vào hát tại 2 phòng.

Về phía Hoàng Văn Tuấn, bị cáo là thợ hàn không có chứng chỉ về công việc hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp phòng chống cháy, đã dùng máy hàn thổi lửa trực tiếp vào bản lề cửa mục đích dùng nhiệt cắt bản lề ra dẫn đến lửa bén vào vách phòng và gây cháy.

Với chủ sử dụng lao động của Tuấn là bà Lê Thị Thì, bà này sử dụng lao động khi không có chứng chỉ hành nghề, không tuân theo các quy định an toàn phòng chống cháy nổ, biết rõ công việc hàn có thể dẫn đến cháy nổ, không có biện pháp phòng chống cháy nhưng vẫn đồng ý để Tuấn dùng máy hàn để nung, cắt bản lề cửa, dẫn đến cháy.


Xem thêm: Cháy lớn tại quán karaoke tại Hà Tĩnh

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN