Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:02
RSS

Xét nghiệm toàn bộ người từ TP Hồ Chí Minh đến Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 21/5 đến 31/5

Thứ ba, 01/06/2021, 14:55 (GMT+7)

Ngày 1/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo truy vết và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người từ TP Hồ Chí Minh đến Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 21/5 đến 31/5.

Để phục vụ hoạt động truy vết, phòng chống dịch, UBND TP Hải Phòng đề nghị Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Sân bay Cát Bi cùng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi phối hợp với các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đến Hải Phòng trong khoảng thời gian trên. Trong đó, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của những hành khách này được gửi lên Zalo Đội phản ứng nhanh của Hải Phòng để khẩn trương truy vết, lấy mẫu làm xét nghiệm.

Xét nghiệm toàn bộ người từ TP Hồ Chí Minh đến Hải Phòng trong khoảng thời gian từ 21/5 đến 31/5

Hải Phòng sẽ xét nghiệm người từ TP Hồ Chí Minh đến Hải Phòng trong thời gian từ ngày 25 - 31/5.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cũng yêu cầu UBND các quận, huyện thông báo rộng rãi thông tin những người từ TP Hồ Chí Minh đến Hải Phòng trong khoảng thời gian trên đến tất cả các Khu, Cụm dân cư đồng thời huy động các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch tại các tổ dân phố, thôn, xóm để rà roát người đến từ TP Hổ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 16/5 đến nay để truy vết, giám sát và quản lý sức khỏe

Công an TP Hải Phòng phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, chính quyền các cấp cần khẩn trương kiểm tra, rà soát các trường hợp tham gia Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng trên địa bàn để quản lý, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, sở dĩ Hải Phòng phải áp dụng các biện pháp trên do tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch đã xâm nhập, lan rộng ra một số tỉnh phía Nam, phía Bắc nên Hải Phòng phải thực hiện các biện pháp trên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để các ca bệnh từ TP Hồ Chí Minh xâm nhập, lây lan vào Hải Phòng.

NAM KHÁNH
Theo Đại Đoàn Kết