Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:24
RSS

Xe tải lao xuống sông ở Nghệ An vì tài xế ngủ gật

Thứ ba, 22/12/2020, 11:53 (GMT+7)

Đang lưu thông qua địa phận xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An, xe tải bất ngờ mất lái lao xuống sông khiến 3 người bị thương.

Xe tải lao xuống sông vì tài xế ngủ gật

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 22/12, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô tải BKS 37C 33510 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, khu vực giáp ranh với địa phận huyện Kỳ Sơn.

Khi xe đi đến đoạn qua địa phận xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, khu vực giáp ranh với địa phận huyện Kỳ Sơn thì đột ngột mất lái, lao ra khỏi lòng đường rồi phi thẳng xuống sông Nậm Mộ.

Tài xế xe tải cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do mình ngủ gật khiến xe lao từ đường xuống sông. Thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe có 3 người và cả 3 đều bị thương. Trong đó, tài xế xe tải bị gãy chân; 1 phụ nữ (chưa rõ danh tính) ngồi trên xe bị gãy xương sườn; người còn lại bị thương nhẹ.

Được biết, cả 3 người đều quê ở huyện Diễn Châu, chuyên chở hàng hóa gồm gà, cá và một số thực phẩm khác lên các huyện vùng cao buôn bán. Theo lời của tài xế, nguyên nhân vụ tai nạn là do người này ngủ gật trong lúc lái xe.

Chỉ một giây buồn ngủ, lơ là trong quá trình tham gia giao thông đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm đưa nhiều gia đình vào thảm cảnh. Cụ thể như vụ tai nạn vào rạng sáng 4/8, tài xế Lê Thế Tuyển, 32 tuổi, lái xe container đến đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biện, Hà Nội đã đâm vào xe Kia Cerato khiến ba người tử vong. 

Tuyên khai do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái đã gây tai nạn. Vì vậy, cơn buồn ngủ của tài xế xe đầu kéo container, xe tải là ác mộng trên đường của nhiều người.

Trước đó cũng có hàng loạt các vụ xe tải lao xuống sông do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cụ thể, chiều ngày 7/12, xe tải đang đậu chờ phà tại bến phà Hiếu Liêm- Trị An (thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thì bất ngờ lao xuống sông.

Xe tải bị dòng nước nhấn chìm trong tích tắc, 2 người gồm tài xế và lơ xe may mắn nhanh chóng kịp đạp bung cửa, lóp ngóp leo lên nóc xe kêu cứu. Chứng kiến sự việc, nhiều người đã lập tức hỗ trợ tài xế và lơ xe bơi vào bờ an toàn.

Tương tự, ngày 4/10, tại Nghệ An cũng xảy ra vụ xe tải lao xuống sông gây hậu quả thương tâm, 5 người tử vong. Theo đó, xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest, BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn điều khiển, chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết, đã va chạm với xe mô-tô Honda Airblade, BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam điều khiển, chở theo Hoàng Anh Tuấn, SN 1992, cả hai cùng trú tại xóm Liên Khai, xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương).

Hậu quả, xe ô tô rơi xuống sông Giăng, ba người ngồi trên ô tô và hai người đi xe máy tử vong, trong đó Đào Văn Nam tử vong khi đi cấp cứu. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN