Thứ năm, 28/03/2024 | 01:05
RSS

Xe sang mất lái lao xuống kênh khiến nữ tài xế tử vong

Thứ sáu, 17/03/2023, 15:33 (GMT+7)

Do không làm chủ được tay lái, nữ tài xế điều khiển ô tô va chạm vào gờ Cống thứ 2 rồi lao xuống kênh Cây Dông và tử vong sau đó do bị ngạt nước.


Xe ô tô biển kiểm soát 67A-135.27 khi lưu thông đến khu vực cống Thứ 2, cặp kênh Cây Dông bất ngờ mất lái rồi lao xuống kênh. Ảnh Báo giao thông

Ngày 17/3, theo thông tin từ Công an TP.Long Xuyên đang làm rõ vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong khi đang điều khiển xe ô tô. Nạn nhân là chị Phan Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1986, trú tại tổ 24, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên)

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 5, rạng sáng 17/3, tại khu vực tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xe ôtô biển kiểm soát 67A-135.27 đang lưu thông bất ngờ mất lái rồi lao xuống kênh Cây Dông khiến người phụ nữ trên xe tử vong.

Theo thông tin ban đầu trên Thông tấn xã Việt Nam vào thời điểm xảy ra tại nạn chị Diễm điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 67A-135.27. Khi lưu thông đến khu vực Cống thứ 2, cặp kênh Cây Dông (thuộc tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên), do không làm chủ được tay lái, chị Diễm để xe va chạm vào gờ Cống thứ 2 và lao xuống kênh Cây Dông.


Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh Báo Lao động.

Khi phát hiện vụ tai nạn, người dân xung quanh khu vực đã đưa chị Diễm ra khỏi xe và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, nhưng chị đã tử vong trước khi vào viện. Theo kết luận pháp y, nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các đội nghiệp vụ Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại