Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:04
RSS

Xe máy chở 4 tông vào cột mốc, 2 nữ sinh tử vong

Thứ ba, 05/05/2020, 21:55 (GMT+7)

4 nữ sinh đi chơi trên một chiếc xe máy rồi không may tông vào cột mốc bên đường khiến hai em tử vong, hai em nguy kịch.

Xe máy chở 4 tông vào cột mốc, 2 nữ sinh tử vong
Xe máy chở 4 tông vào cột mốc, 2 nữ sinh tử vong. Ảnh: pháp luật TP.Hồ Chí Minh.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều tối 5/5, trên đoạn đường từ xã Kỳ Trung sang xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), bốn học sinh đi trên một xe máy tông vào cột mốc bên đường.

Cú tông mạnh khiến bốn em và chiếc xe ngã xuống, em Hà Thị Cẩm T. (15 tuổi, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) và em Võ Thị Hoài Th. (15 tuổi, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) tử vong tại chỗ. Hai em khác bị thương nặng, được đưa đến BV đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Kỳ Tây và lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, điều tra vụ tai nạn.

Theo báo cáo của ngành y tế hà Tĩnh, trong 4 ngày nghỉ dịp 30/4 và 1/5, các bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn tỉnh đã tiếp nhận 51 trường hợp bị thương nhập viện do va chạm giao thông (giảm 16 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019).

Trong 4 ngày lễ, lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát trật tự công cộng, đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, tai nạn thương tích, nhất là tại các địa bàn trọng điểm... không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 153 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 222 triệu đồng.

Toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích làm bị thương 3 người, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN