Thứ năm, 28/03/2024 | 16:33
RSS

Xe khách vượt ẩu tông xe tải ngược chiều, 1 tài xế tử vong

Thứ hai, 12/10/2020, 11:57 (GMT+7)

Cố vượt khi đang lưu thông trên QL, xe khách khách tông liên hoàn xe tải và container, 4 người thương vong.

Sự kiện:
Bình Phước

Xe khách tông liên hoàn xe tải và container, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Ngày 12/10, cảnh sát giao thông Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 23h10' ngày 11/10, tài xế Bùi Đức Nghĩa (41 tuổi, ngụ tại EaSup, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm 47B-028.51 lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng thành phố Đồng Xoài đi Đắk Nông.

Khi đến đoạn thuộc khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, thấy xe container 61H-004.84 kéo theo rơ móc 61R 043.45 do Đinh Hải Thiện (38 tuổi, ngụ tại tỉnh Gia Lai) điều khiển đi cùng chiều phía trước, tài xế xe khách đã cố vượt lên.

Đúng lúc này, xe tải 73L-8980 do Đinh Văn Khê (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chở theo Đinh Văn Vé (29 tuổi) chạy hướng ngược lại vừa lao tới khiến xe khách không kịp xử lý, tông trực diện vào xe tải.

Cú tông mạnh khiến xe khách bị văng ra, tiếp tục tông vào xe container rồi lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải Đinh Văn Khê tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 hành khách trên xe giường nằm cùng tài xế xe khách và 1 người ngồi trong xe tải bị thương. Tại hiện trường, cả 3 xe ôtô hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, cảnh sát Giao thông Công an huyện Bù Đăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, một vụ tai nạn ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa khiến 3 người tử vong. Theo đó, 3h sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 chiếc xe ôtô 7 chỗ lao xuống sông Mã, đoạn qua thị trấn Phong Sơn, nên đã hô hoán người dân và báo cơ quan Công an tới cứu. Tuy nhiên, do nước sông Mã lớn, sự việc lại xảy ra vào đêm khuya nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Được biết, khu vực xe bị nạn là đường cụt. Trước đây có cầu phao bắc qua sông Mã, nhưng hiện cầu phao đã dỡ bỏ vì đã có cầu cứng qua sông ở vị trí khác.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, dùng xe thiết bị chuyên dùng trục vớt chiếc xe lên bờ. Khi chiếc xe được trục vớt lên, mọi người phát hiện bên trong xe có 3 người đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là; anh Đinh Tấn Thanh, Lê Cảnh Huy (cùng 37 tuổi, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) và Quách Công Tý (36 tuổi, trú tại Thôn 7, Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Hiện, công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN